| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ trên 180 triệu đồng diệt chuột vụ đông xuân 2013

Thứ Sáu 11/01/2013 , 10:05 (GMT+7)

Để bảo vệ SX lúa đông xuân 2013, huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã trích ngân sách 180 triệu đồng hỗ trợ các địa phương diệt chuột.

Để bảo vệ SX lúa đông xuân 2013, huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã trích ngân sách 180 triệu đồng hỗ trợ các địa phương diệt chuột, kinh phí trên bao gồm hỗ trợ mua 13.340 kg thóc nếp 87, 97 làm mồi đánh chuột và 50% trong tổng số trên 1.300 công đặt bả, mồi, thu gom chuột, vệ sinh đồng điền sau khi đánh chuột… Các xã, thị trấn chỉ phải chi 50% công đánh chuột.

Huyện Ân Thi sẽ triển khai 2 đợt diệt chuột, đợt 1 từ 28/1 đến 5/2 sau khi đổ ải ngập đất ngoài đồng, sẽ sử dụng 75% lượng bả đặt trên các bờ vùng, bờ thửa, gò cao, khu vực gần làng, trang trại…; đợt 2 từ 25/2 đến 31/3 sau khi cấy xong đến khi lúa đẻ nhánh, sẽ sử dụng lượng bả còn lại đặt ở nơi chuột còn sót sau đợt 1 kết hợp các biện pháp thủ công để hạn chế chuột sinh sản và gây hại.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.