| Hotline: 0983.970.780

Hoa anh đào khoe sắc tại Hạ Long

Thứ Sáu 03/04/2015 , 06:25 (GMT+7)

Lễ hội Hoa anh đào Hạ Long năm 2015 chính thức khai mạc tối qua (2/4) tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Chủ đề của lễ hội năm nay là “Hòa bình - Thịnh vượng - Hợp tác và Phát triển”.

Lễ hội năm nay không tiếp tục tổ chức ở Công viên Hạ Long như mọi năm mà di chuyển về Quảng trường 30/10 với không gian rộng lớn hơn, quy mô do vậy cũng hoành tráng hơn.

Số lượng hoa anh đào năm nay được trưng bày nhiều hơn với 11 cụm hoa; trong đó, phía Nhật Bản gửi tặng 500 cành, chiều dài mỗi cành là 1,3m.

Sau khi tiếp nhận số hoa này, TP Hạ Long đã giao cho Cty CP Công viên cây xanh Quảng Ninh ghép thành 2 cây hoa anh đào lớn.

Bên cạnh đó, TP Hạ Long đã đặt mua 16 cây hoa anh đào từ Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sa Pa (Lào Cai) đưa về trưng bày phục vụ lễ hội; đồng thời ghép 5 cây hoa anh đào lụa để trang trí, tạo thêm sắc màu rực rỡ trong khuôn viên lễ hội.

Mở màn cho chuỗi các chương trình của lễ hội là chương trình giao lưu văn hoá giữa học sinh Trường THPT Hòn Gai và học sinh vùng Đông Bắc Nhật Bản diễn ra vào chiều 2/4.

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội năm nay là khu trưng bày với 100 gian hàng văn hóa ẩm thực, giới thiệu và bán các sản phẩm của chương trình Quảng Ninh “Mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP”.
Hội Sinh vật cảnh Quảng Ninh cũng đã vận chuyển về và trưng bày hàng trăm cây cảnh với đa dạng các dáng, thế độc đáo.

Ngay sau đó, trong buổi tối, hàng loạt các hoạt động nghệ thuật chào mừng lễ hội được tổ chức.

Tổng đạo diễn Trần Thị Minh Ngọc, GĐ Trung tâm Thực hành nghệ thuật (Đại học Hạ Long), cho biết: Chương trình nghệ thuật năm nay được xây dựng theo chủ đề “Sắc hoa thắm tình hữu nghị”, có quy mô lớn hơn những năm trước.

12 tiết mục nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hoá riêng của 2 nước, các phần biểu diễn có sự đan xen giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản.

Tại lễ khai mạc, người xem được thưởng thức phần trình diễn các trang phục truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản; phần ca - vũ của nghệ sĩ hai nước; trong đó các ca sĩ Quảng Ninh tham gia biểu diễn có: Tuấn Anh, Hồng Chinh… và các ca sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Thực hành nghệ thuật (Đại học Hạ Long).

Cùng với đó, các chương trình nghệ thuật khác sẽ diễn ra trong 2 ngày tiếp theo của lễ hội là biểu diễn lân-sư-rồng và võ thuật, giao lưu văn hoá và các trò chơi dân gian Việt Nam - Nhật Bản cũng được Thành đoàn Hạ Long, Trung tâm VHTT thành phố và Trung tâm VHTT tỉnh tích cực phối hợp thực hiện.

Lễ hội hoa anh đào năm nay, bên cạnh số lượng hoa trưng bày lớn hơn, các gian hàng trưng bày cũng tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Theo thông tin từ TP Hạ Long, TP đã tập hợp được các cơ quan, đơn vị, DN tham gia 100 gian hàng, trong đó có 36 gian hàng của Nhật Bản, 29 gian hàng của Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh và 35 gian hàng của Ban tổ chức, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và TP Hạ Long.

Sau khi việc lắp dựng hoàn tất, đơn vị thi công đã bàn giao trước khoảng 3 ngày để các đơn vị, DN tiến hành trang trí, trưng bày các gian hàng. Năm nay, các gian hàng còn được lắp dựng nhà bao che để đảm bảo trong cả điều kiện thời tiết mưa hay nắng vẫn có thể phục vụ tốt du khách.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm