| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu Mỹ Xuân bị tuyên phạt 30 tháng tù giam

Thứ Năm 27/06/2013 , 15:32 (GMT+7)

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoa hậu Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù giam vì tội môi giới mại dâm cao cấp.

Hoa hậu Mỹ Xuân (áo hồng) và các đồng phạm tại phiên tòa

Ngày 27/6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “môi giới mại dâm” đối với Võ Thị Mỹ Xuân (Hoa hậu Nam Mekong 2009) cùng các đồng phạm.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Trần Quang Mai 5 năm tù, Lê Quang Tuấn Anh 3 năm tù, Võ Thị Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù; Thiên Kim bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Các bị cáo còn lại, một người bị phạt 12 tháng tù treo, một người lĩnh 1 năm 24 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).

Theo cáo trạng, ngày 2/6/2012, cơ quan công an kiểm tra khách sạn Kim Linh trên đường Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Đồng thời, cơ quan công an cũng kiểm tra khách sạn Hà Phương Trang trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, cũng phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Từ dó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện ra đường dây mại dâm cao cấp do Trần Quang Mai cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định từ năm 2010, Trần Quang Mai (làm thợ cắt tóc) đã nhiều lần móc nối với các đối tượng khác tổ chức môi giới để một số người mẫu, người đẹp bán dâm cho các đại gia nhằm hưởng lợi.

Cụ thể, tháng 6/2011, Mai nhờ Lê Quang Tuấn Anh giới thiệu ca sỹ T. bán dâm cho một khách với giá 2.500 USD, Mai hưởng lợi 1.300 USD, Tuấn Anh hưởng 200 USD.

Khoảng tháng 2/2012, Mai cùng Tuấn Anh môi giới cho Trần Thị Hoa bán dâm cho khách với giá 2.5000 USD, Mai hưởng lợi vụ này 1.000 USD.

Đến tháng 5/2012, Mai, Tuấn Anh môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm cho khách với giá 2.200 USD/lần ngay tại nhà riêng. Trong phi vụ này, Xuân nhận 1.000 USD, số còn lại Mai và Tuấn Anh chia nhau.

Trong quá trình hành nghề, Xuân làm quen được nhiều đại gia, nên đã móc nối với các "tú bà, tú ông" khác trong đó có Hoa để hình thành nên đường dây môi giới mại dâm cao cấp có giá hàng nghìn USD/lần.

Ngày 2/6/2012, Xuân đã môi giới cho hai "chân dài" bán dâm với giá 3.000 USD, nhưng khi thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất