| Hotline: 0983.970.780

Hỏa hoạn giữa đêm khuya, xưởng gỗ bị thiêu rụi

Thứ Năm 21/12/2017 , 08:38 (GMT+7)

Khoảng hơn 3 giờ sáng 21/12, người của nhà xưởng phát hiện ngọn lửa bùng phát từ khu nhà xưởng rồi nhanh chóng lan ra

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khu vực nhà xưởng rộng khoảng 270 m2

Vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng cháy vào đêm khuya ở một xưởng gỗ với nhiều vật liệu dễ cháy. Hơn 1 giờ sau, lực lượng chữa cháy khu vực Gò Công (Tiền Giang) cơ bản khống chế được vụ cháy xảy ra tại xưởng gỗ Hoàng Thái do ông Huỳnh Hoàng Thái, SN 1969, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây làm chủ.

Trước đó vào khoảng hơn 3 giờ sáng 21/12, người của nhà xưởng phát hiện ngọn lửa bùng phát từ khu nhà xưởng rồi nhanh chóng lan ra. Ngay lập tức công nhân đã dùng vòi nước tại chỗ để dập ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy thị trấn Vĩnh Bình, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực Gò Công, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 3 xe chữa cháy, 3 máy bơm, cùng 18 chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực cháy của nhà xưởng chứa nhiều sản phẩm từ gỗ nên đám cháy tiếp tục lan rộng, lực lượng tiếp cận phun nước chữa cháy và không cho ngọn lửa lan sang khu vực lân cận. Sau khoảng 1 giờ bùng phát, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng toàn bộ khu vực nhà xưởng phía sau rộng hơn 270 m2 bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nguyên vật liệu và khu nhà chứa gỗ bị thiêu rụi. Ngành chức năng đang thống kê mức thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.