| Hotline: 0983.970.780

Hoa lily Đà Lạt đón Tết

Thứ Sáu 18/01/2013 , 10:21 (GMT+7)

Trồng hoa lily chậu là chấp nhận mạo hiểm. Hoa nở không đúng thời điểm Tết (trước 23 Tết) thì phải bán bằng mọi giá.

Đầu tháng Chạp, vườn hoa lily của chị Mai Anh ở làng hoa Thái Phiên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) với hơn 8 ngàn chậu đang lên xum xuê búp hoa. Nhắc đến lứa hoa Tết năm ngoái, chị chưa hết ám ảnh về những luống hoa đua nhau nở quá sớm, khiến giá bán rơi xuống “đáy”.

Chị Mai Anh nói: “Hoa lily trồng trên đất đã khó, trồng trên chậu càng khó hơn. Nếu không may hoa chậu nở bung trước 25 Tết hoặc nở sau 3 ngày Tết, giá bán chỉ hòa vốn, còn phần lớn là lỗ”. Chồng chị Mai Anh nói thêm: “Trồng hoa lily chậu là chấp nhận mạo hiểm. Hoa nở không đúng thời điểm Tết (trước 23 Tết) thì phải bán bằng mọi giá, dù giá rơi xuống thấp đến đâu. Trong khi hoa trồng trên chậu có chiều cao của cành thấp hơn trồng trên đất đến 0,5m, nếu cắt cành bán đã mất giá lại khó tìm người mua”.

Vào dịp Tết năm ngoái, gia đình chị Mai Anh trồng trên 8 ngàn chậu, nhưng đành chịu tỷ lệ 50 được giá và 50 mất giá. Đón Tết Quý Tỵ năm nay, chị cầu mong thời thiết thuận lợi để giảm xuống thấp nhất tỷ lệ hoa lily nở sớm, nở muộn, không bị thất thu quá nhiều như tết trước.


Vườn hoa lily đang phát triển thuận lợi

Theo ước tính của ông Đặng Bảo Vinh, cán bộ khuyến nông của làng hoa Thái Phiên, Tết Nhâm Thìn 2012, trên diện tích 6 ha hoa lily ở đây đã bất ngờ nở sớm và nở muộn với tỷ lệ trên dưới 80%. Nguyên nhân do thời tiết thất thường, nắng quá nhiều từ đầu tháng Chạp. Nông dân lên lịch chưa chuẩn xác ngày gieo trồng để hoa lily nở đúng Tết. Năm nay Thái Phiên trồng trên 10 ha hoa lily, trong đó 5 ha chuyên canh hoa lily và 5 ha chuyển từ rau sang trồng.

Rút kinh nghiệm từ mùa hoa lily trước, năm nay nông dân đã phân loại theo từng giống để gieo trồng từ ngày 15 - 20/9 ÂL và từ ngày 25 - 30/9 ÂL. Về giống củ lily, họ đã thực hiện việc bảo quản một cách bài bản, tính kỹ từng ngày từng tháng như mua giống NK từ đầu năm, bảo quản trong kho lạnh. Trước khi gieo trồng khoảng một tuần, củ giống được đưa ra ngoài để “làm nóng”, tạo cho mầm cây phát triển nhanh và bộ rễ khỏe.

Đến đầu tháng Chạp, gần 100% diện tích lily ở Thái Phiên đã cho búp căng tròn, đạt mỗi cành từ 3 - 5 búp. Nếu thời tiết thuận lợi  kéo dài đến 25 tháng Chạp thì mỗi sào đất trồng lily sẽ thu lãi trên dưới 400 triệu đồng.

Trong thời gian trồng, chăm sóc hoa lily, cả trăm hộ ở làng hoa Thái Phiên được ngành nông nghiệp tập huấn, hội thảo đầu bờ… Ông Nguyễn Văn Danh, Phó chủ tịch Hội Nông dân phường 12, TP Đà Lạt đánh giá, sản lượng hoa lily năm nay ước tăng hơn năm ngoái trên dưới 20%. Nếu hoa nở đúng thời điểm Tết nông dân sẽ có khoản lãi không nhỏ.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tạm thời không xuống giống lúa do xâm nhập mặn

BẠC LIÊU Do tình hình xâm nhập mặn, UBND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) có công văn gửi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đề nghị tạm thời không xuống giống lúa vụ hè thu.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm