| Hotline: 0983.970.780

Hoa màu xuống ruộng, thu nhập tăng lên

Thứ Hai 24/07/2017 , 15:05 (GMT+7)

Trong những năm qua, nhờ áp dụng mô hình trồng màu trên rẫy, màu xuống ruộng mà nông dân ở tỉnh Bạc Liêu đã ổn định được kinh tế, nhiều hộ cho thu nhập cao, gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh này, nếu so với trồng lúa 3 vụ/năm thì người trồng màu có thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/ha, gấp từ 2 - 3 lần so với trồng lúa.

15-33-40_nh_1_nho_mo_hinh_trong_mu_tren_ry_mu_xuong_ruong_dem_li_thu_nhp_co_on_dinh_cuoc_song_cho_nong_dn
Nhờ mô hình trồng màu trên rẫy, màu xuống ruộng đem lại thu nhập cao ổn định cuộc sống cho nông dân

Ông Dương Văn Bạc (56 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long) cho biết, được địa phương tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất đưa màu xuống ruộng, ông quyết định chuyển ngay 3.000m2 đất trồng lúa sang trồng ngô, mỗi vụ cho lãi hơn 20 triệu đồng. Cộng thêm ao cá giờ đây cuộc sống vượt qua khó khăn, có cái ăn no, mặc ấm.

Bên cạnh đó, mô hình trồng màu trên vườn rẫy, đất vườn tạp đã phát huy được tiềm năng đất đai, hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Cụ thể, như mô hình trồng màu trên vườn rẫy ở thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Phước Long… cho thu nhập khá cao. Tiêu biểu như mô hình trồng măng tây, hẹ bông, ớt, cải xanh, hành ở thành phố Bạc Liêu; mô hình trồng rau cần nước ở huyện Phước Long; trồng ngô, đậu, khoai mô ở huyện Vĩnh Lợi... cho lợi nhuận hàng chục triệu đồng/vụ/ha.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đang thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo đó, địa phương tiếp tục phát triển mô hình trồng rau màu chuyên canh trên đất rẫy; đưa màu xuống ruộng ở những nơi có điều kiện; khuyến cáo cơ cấu giống rau màu phù hợp với từng vùng sản xuất trong tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình IPM trên rau và hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh trên rau màu; chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm dịch rau, quả trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn quy trình sản xuất, tập huấn kỹ thuật cho nông dân sản xuất rau an toàn gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Tuy nhiên, vấn đề còn khó khăn ở đây là khâu liên kết sản xuất chưa thông suốt, sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, mang mún; giá cả đầu ra, khâu tiêu thụ nông sản thiếu ổn định; còn tình trạng sản xuất chạy theo phong trào, sản xuất ngoài quy hoạch, thiếu khoa học kỹ thuật.

15-33-40_nh_2_ton_tinh_bc_lieu_gieo_trong_khong_15000_h_ru_mu_cho_sn_luong_hon_130_nghin_tn_trennm
Bạc Liêu gieo trồng khoảng 15.000ha rau màu, cho sản lượng hơn 130 nghìn tấn/năm

Hàng năm, Bạc Liêu gieo trồng khoảng 15.000ha rau màu, cho sản lượng hơn 130 nghìn tấn/năm. Trong số này, có nhiều loại rau xanh cung cấp đủ cho thị trường nội địa, nhiều mặt hàng cung cấp cho các thành phố lớn, mang về nguồn kinh tế không nhỏ cho nhà vườn. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, Bạc Liêu đã gieo trồng đạt hơn 7.000ha hoa màu (màu trên rẫy 6.500ha, màu xuống ruộng 500ha), giá rau xanh gần đây tương đối ổn định, người trồng màu yên tâm đầu từ mở rộng sản xuất.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.