| Hotline: 0983.970.780

Hoàn thành cắm mốc biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn

Thứ Ba 28/07/2015 , 09:26 (GMT+7)

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cắm mốc tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (CHDCND Lào) đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc thực địa (đạt 100% KH). Đồng thời, lập biên bản bàn giao cho các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền quản lý, bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cột mốc. Hoàn thiện việc lập hồ sơ pháp lý và quyết toán các công trình xây dựng mốc.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới quốc gia Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được giao xác định và xây dựng 88 vị trí/92 cột mốc (từ mốc số 270 đến 357); xây dựng bổ sung 9 vị trí/13 cọc dấu. Với tinh thần đoàn kết, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, BCĐ cắm mốc 2 tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát song phương, xác định vị trí cắm mốc và chỉ đạo các lực lượng cắm mốc theo đúng kế hoạch.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.