| Hotline: 0983.970.780

Hoàng Duẩn với "Bác Ba Phì @"

Thứ Ba 18/06/2013 , 09:59 (GMT+7)

"Sau hơn 20 số "Bác Ba Phì @" trên HTV9, được dư luận đánh giá cao, tôi thấy mình thật sự là nhà báo, của báo hình... - Đạo diễn Hoàng Duẩn tâm sự.

Đạo diễn Hoàng Duẩn (ảnh) đã đạt nhiều giải thưởng uy tín trong nghề. Anh còn là một tác giả của hàng trăm kịch bản sân khấu, truyền hình, không ít vở đoạt được các giải thưởng ở liên hoan nghệ thuật, cũng không ít vở thuộc loại “hot” như: "Đẻ mướn", "Đám cưới thời @"...

Chào đạo diễn luôn bận rộn, hiện anh đang rộn nhất về hoạt động gì?

Tôi đang thi và làm luận văn thạc sĩ, ngoài ra, đang chuẩn bị các khâu tổ chức biểu diễn vở cải lương “Sơn nữ phà ca” cho kênh trình truyền hình Thuần Việt sẽ diễn ra đầu tháng 7 và vở cải lương "Cuội" cho thiếu nhi vào tháng 8 này. Và công việc hứng thú nhất là chuẩn bị cho loạt đề tài tiếp theo của chương trình "Bác Ba Phì @".

Loại hình nghệ thuật cải lương giờ đây đến người lớn còn ít xem, sao anh đầu tư cho trẻ em?

Tại sao các nước tiên tiến người ta cho trẻ em nghe nhạc cổ điển từ trong bụng mẹ và học về nhạc cổ điển từ cấp tiểu học? Mình không làm cải lương cho thiếu nhi xem từ nhỏ sao đòi hỏi chúng lớn lên phải biết yêu môn nghệ thuật dân tộc; làm sao lớn lên sẽ là người chịu “bỏ tiền ra nuôi” sân khấu cải lương?

Nói cải lương không còn phù hợp nhịp sống hiện đại hiện nay thì sao vẫn còn các bạn trẻ hát cải lương? Đó là vì lúc nhỏ họ đã được nghe cải lương, vọng cổ. Khi làm các chương trình sân khấu thiếu nhi, với tôi, tính giáo dục và tính thẩm mỹ phải thể hiện rõ ràng.

Nghe nói anh cũng tham gia viết báo? Xem ra Hoàng Duẩn rất chịu “cày”?

Khi còn sinh viên, tham gia viết báo cũng là để kiếm thêm tiền đi học. Nhưng hiện nay, tôi viết báo không vì nhuận bút mà vì thể hiện chính kiến của mình. Tôi muốn đưa ý kiến của mình về một vấn đề nào đó trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để mọi người nhìn nhận, dù chấp nhận hay không.

Ngoài việc thể hiện chính kiến, dấu ấn báo chí dường như đóng vai trò không nhỏ trong các kịch bản của anh?

Sau hơn 20 số "Bác Ba Phì @" trên HTV9, được dư luận đánh giá cao, tôi thấy mình thật sự là nhà báo, của báo hình. Và nay tôi đang chuẩn bị tổ chức chương trình làm tiếp các tập tiếp theo. Bác Ba Phì tự nhận mình là con cháu bác Ba Phi, tính khí cũng như bác Ba Phi – hay lo việc bao đồng và rất lạc quan, yêu đời.

"Bác Ba Phì @" là chương trình nhìn những vấn đề xã hội nổi cộm dưới lắng kính nghệ thuật, hài hước một cách thâm thúy. Những vấn đề chúng tôi chuẩn bị làm như: Những quy định chết yểu (phạt xe chính chủ, phạt người đội nón bảo hiểm không đúng chất lượng…), hay chuyên đề Người tiêu dùng không thông minh; Qua kết quả nghiên cứu của Viện Xã hội để thấy 80% sinh viên ra trường không làm nghề mình học ra. Vậy chất lượng đào tạo nằm ở đâu và các vấn đề trong giáo dục hiện nay như hướng nghiệp, thi cử, bạo lực học đường… Tại sao một đất nước có sông rạch nhiều như vậy, trường học thành phố thì tốn tiền dạy bơi cho học sinh, còn trẻ em nông thôn thì mỗi năm xảy ra 5.000 trường hợp trẻ chết đuối…

"Bác Ba Phi" nổi tiếng với những câu chuyện hài hước đặc trưng nông thôn. "Bác Ba Phì @" liệu chỉ nói chuyện của thành phố?

Nón bảo hiểm không chỉ ở thành phố; bạo lực học đường không chỉ diễn ra ở thành phố; tệ nạn nhậu nhẹt, tỷ lệ nhậu nhẹt say xỉn rồi đánh nhau diễn ra rất nhiều ở vùng nông thôn; bạo lực gia đình xảy ra ở nông thôn nhiều hơn thành phố; không đào tạo cho dân địa phương nghề trước khi quy hoạch khu công nghiệp đến khi khu công nghiệp hình thành, doanh nghiệp thiếu lao động còn nông dân thì thất nghiệp và lao vào tệ nạn… là những câu chuyện diễn ra chủ yếu ở nông thôn.

Anh còn quan tâm đề tài gì khác về nông thôn?

Tôi là người con của vùng quê nghèo miền Trung vào Nam lập nghiệp. Không chỉ diễn cho bà con nông thôn mà nay cả những đổi thay hiện tại và tương lai của nông thôn tôi cũng luôn theo sát.

Ví dụ, hiện nay tôi biết đến và thật sự mong chờ vào kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Không chỉ đọc tài liệu về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà tôi phải đi khảo sát thực tế, tìm hiểu tâm tư nông dân. Thấy cũng một tiêu chí đặt ra như điện, đường bao nhiêu mét, bê tông hóa như thế nào, trường học, nhà hát trong khu văn hóa ra sao, internet phủ sóng wifi, truyền hình cáp ra sao, thu nhập người dân thế nào… nhưng mỗi địa phương tùy thực tế khác nhau mà triển khai. Ví dụ lĩnh vực chăn nuôi thì Sở NN-PTNT TP HCM đưa tiêu chí không nuôi gia cầm mà chỉ nuôi gia súc. Xây đường sá thì huy động kinh phí trong dân ra sao…

Tất cả các vấn đề đó được tôi lồng vào trong câu chuyện kịch "Chào ngày mới" (hay còn gọi "Cho một tương lai"). Chính tìm hiểu kỹ mà tác phẩm giải Nhất cuộc thi sân khấu về đề tài xây dựng nông thôn mới khu vực miền Đông Nam bộ và đạt giải Ba chung kết toàn quốc.

Cảm ơn anh!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm