| Hotline: 0983.970.780

Học bạn

Thứ Hai 08/11/2010 , 11:08 (GMT+7)

Đội tuyển CHDCND Triều Tiên dự VFF Sơn Hà Cúp là lần thứ 3 đến Việt Nam trong 3 năm qua. Thế nhưng, họ vẫn là một thú vị cho cánh phóng viên mỗi khi khai thác những chuyện bên lề.

Đội tuyển CHDCND Triều Tiên dự VFF Sơn Hà Cúp là lần thứ 3 đến Việt Nam trong 3 năm qua. Thế nhưng, họ vẫn là một thú vị cho cánh phóng viên mỗi khi khai thác những chuyện bên lề. Song đáng ngẫm hơn, những suy nghĩ, hành động của họ lại rất đáng để các cầu thủ của ta học theo.

Đẳng cấp của bóng đá Triều Tiên, nằm trong top đầu châu Á, hơn chúng ta là điều không bàn cãi. Cụ thể nhất là họ vừa tham dự World Cup 2010. Ấy thế mà rất ít người biết rằng cho tới trước năm 2010 họ không có giải VĐQG và các CLB bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ có các giải rải rác diễn ra trong thời gian rất ngắn, quy mô nhỏ trong vòng chưa đầy 1 tháng là kết thúc. Các cầu thủ Triều Tiên được tuyển chọn từ CLB rồi tập luyện cùng nhau ở ĐTQG qua những quãng thời gian kéo dài.

Không hoành tráng và lắm tiền như V-League, thời gian thi đấu thì ít vậy mà chất lượng các cầu thủ Triều Tiên thì lại trội hơn hẳn. Tất cả nằm trong ý thức tập luyện và khát khao thi đấu của cầu thủ. Các tuyển thủ của CHDCND Triều Tiên giống như những chiến binh trên sân cỏ. Họ không coi thường các giải thưởng như những đội bóng khác. Họ hầu như không đòi phí ra sân, nên giải thưởng mới là động lực để phấn đấu.

Ở đội bóng này, không có chuyện cầu thủ đòi hỏi quyền lợi, thậm chí phản ứng lãnh đạo nếu không có khoản tiền thưởng xứng đáng khi đội nhà thắng trận. Với họ, chỉ có chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng để giật giải thưởng, tiền là ở chỗ đó. Hơn nữa, yếu tố kỷ luật như một phẩm chất để Triều Tiên bước vào từng giải đấu với sự nghiêm túc hiếm thấy. Yếu tố màu cờ sắc áo vì thế chưa từng phai nhạt.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là áo đấu của CHDCND Triều Tiên không in tên cầu thủ và không còn mới. Trang phục thi đấu của đội bạn được thiết kế theo các kích cỡ to nhỏ khác nhau và dùng nhiều lần trong mỗi dịp thi đấu. Ngoại trừ những đôi giày thi đấu mang nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, đội tuyển CHDCND Triều Tiên sử dụng trang phục và các thiết bị luyện tập của hãng Erke (Trung Quốc). Và họ rất có ý thức giữ gìn đồ dùng của mình như thể đó là tài sản quốc gia.

Ở một đất nước đang đối đầu với nhiều khó khăn, nhưng tinh thần, ý chí và ý thức cầu thủ Triều Tiên thật tuyệt vời. Nhìn vào bóng đá nước ta, toàn những cầu thủ tiền tỷ (lót tay, lương thưởng), mua nhà, sắm xe hơi như mua mớ rau, con cá lại rất ít người có được một phần như các tuyển thủ Triều Tiên. Một người bạn làng bóng tâm sự nếu các cầu thủ chúng ta mà có được những gì như cầu thủ Triều Tiên, bóng đá Việt Nam có thể cũng đã chen vai họ ở tầm châu lục…

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm