Trước đó, vào lúc 9 giờ 15, ngày 24/11/2011, Vinh đột nhập vào nhà bà Trần Thị Tứ, 83 tuổi, trú tại xóm Phúc Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc nhưng bị bà Tứ phát hiện và hô hoán cho mọi người biết. Vinh lập tức lao tới đẩy bà Tứ ngã xuống nền nhà rồi lấy con dao ở gần đó chém nhiều nhát vào đầu bà. Sau đó, Vinh còn dùng hai tay bóp cổ và móc vào mắt bà không phát hiện ra ai là thủ phạm.
Trước khi thoát thân, Vinh yêu cầu bà Tứ đưa cho Vinh 1 triệu đồng để trả nợ. Bà Tứ bảo bà chỉ có 100 nghìn đồng, nếu thả ra bà sẽ đưa cho Vinh số tiền ấy. Lấy xong 100 nghìn Vinh trèo tường trốn mất.
Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, CA thị trấn Nghèn đã bắt được kẻ gây án khi Trần Thị Vinh đang trốn trong ngôi nhà hoang gần đó. Bà Trần Thị Tứ hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Can Lộc mặt mày thâm tìm và nhiều vết chém trên đầu.