| Hotline: 0983.970.780

Học sinh sinh viên nữ được ưu tiên ở nội trú

Thứ Sáu 01/04/2011 , 09:12 (GMT+7)

Ưu tiên này nằm trong dự thảo Thông tư Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú.

Ngày 31/3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã hoàn thành dự thảo Thông tư Quy chế công tác học sinh, sinh viên (HSSV) nội trú tại các trường phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp.

Theo đó, nếu số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, HSSV khuyết tật, con liệt sĩ hay có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, con mồ côi cả cha và mẹ. Học sinh, sinh viên nữ, học sinh tích cực tham gia các hoạt động của trường cũng nằm trong diện ưu tiên.

Cũng theo yêu cầu của Thứ trưởng Trần Quang Quý, HSSV nội trú không được tự ý cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; không được chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường. Nếu vắng mặt quá 1 ngày phải báo với Ban quản lý khu nội trú...

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.