| Hotline: 0983.970.780

Học viên thôi miên gây náo loạn khu du lịch Long Hải

Thứ Ba 16/12/2014 , 10:27 (GMT+7)

Người gây náo loạn là một học viên đang thực hành thuật thôi miên của khóa đào tạo NLP có học phí lên đến 35 triệu đồng/người.

Khóa đào tạo này được quảng cáo khoa trương là “đào tạo lãnh đạo kiệt xuất”, “đánh thức năng lực tiềm ẩn”…

Đêm 15/12, những du khách đang nghỉ dưỡng tại Long Hải Beach Resort (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) một phen hoảng hồn vì cô gái M - học viên của khóa đào tạo NLP lên cơn kích động đập phá, la hét và ném đồ đạc tứ tung.

Không có cách nào khống chế M trong tình trạng hoảng loạn có thể tấn công người khác và gây tổn thương cho chính mình, nên nhân viên khu du lịch đã phải đưa M đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Được biết, khóa đào tạo NLP do một người Ấn Độ tên Vas đứng lớp, đã đưa gần 30 học viên về học tập tại Long Hải Beach Resort khoảng một tuần nay. Khóa đào tạo NLP mỗi ngày học ba buổi, từ sáng sớm đến nửa khuya. Sau khi thực hành về thôi miên tối 15/12 thì xảy ra sự cố của học viên M.

NLP là phương pháp lập trình ngôn ngữ tư duy do Richard Bandler và John Grinder sáng lập ra tại California, Hoa Kỳ vào những năm 1970. Dù những kỹ năng giả khoa học của NLP chưa được công nhận giá trị thực tiễn, nhưng mô hình này vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia, và gần đây xuất hiện bằng hình thức các khóa đào tạo ngắn ngày tại Việt Nam.

Khóa đào tạo do Vas mở tại Long Hải Beach Resort thu học phí lên đến 35 triệu đồng/học viên, với những lời quảng cáo khoa trương là “đào tạo lãnh đạo kiệt xuất”, “đánh thức năng lực tiềm ẩn”…

Hiện tại, học viên M vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu theo dõi tình trạng sức khỏe tâm thần.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất