| Hotline: 0983.970.780

Học xong là có việc

Thứ Ba 18/09/2012 , 09:50 (GMT+7)

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động (từ năm 2008), Trường Trung cấp nghề Phạm Dương đã đào tạo, cấp chứng chỉ, tạo công ăn việc làm tại Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM... cho trên 1.000 học viên.

Lớp du lịch khóa 2
Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động (từ năm 2008), Trường Trung cấp nghề Phạm Dương đã đào tạo, cấp chứng chỉ, tạo công ăn việc làm tại Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM... cho trên 1.000 học viên.

Hỗ trợ 30 - 50% học phí

Sau khi thực hiện Chương trình "Cùng em tới lớp” (NNVN phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VINGROUP thực hiện) tặng 100 xe đạp cho những học sinh nghèo vượt khó ở Hà Tĩnh, chúng tôi đã ghé thăm Trường Trung cấp nghề Phạm Dương. Đây là trường dạy nghề do Tập đoàn VINGROUP thành lập tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Phó hiệu trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, việc thành lập trường Phạm Dương là một việc làm nghĩa cử của Chủ tịch Tập đoàn VINGROUP Phạm Nhật Vượng, nhằm tạo công văn việc làm cho con em quê hương, đồng thời cung cấp nhân lực cho Tập đoàn.

Còn Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền cho biết, trường Phạm Dương lấy phương châm “học đi đôi với hành” làm hành trang khởi nghiệp cho thế hệ trẻ. Vì thế chúng tôi xác định, mục tiêu của trường là tạo môi trường đào tạo nghề tốt nhất, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho con em Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung. Để đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như chất lượng nhân sự đầu ra, trường luôn áp dụng hình thức đào tạo nghề theo mô hình "trường nghề trong DN", mô hình đào tạo nghề này được thế giới công nhận. Đối với Việt Nam, đây là mô hình mới, đang được các Tập đoàn áp dụng có hiệu quả.

Cũng theo ông Hiền, với hình thức đào tạo trên, học viên dù chỉ học trong thời gian ngắn nhưng nhờ được trải nghiệm thực tế, thực hành bài bản tại các khu Trung tâm phát triển kinh doanh, dịch vụ của Tập đoàn như: Vinpearl Luxury Nha Trang, Vinpearl Luxury Đà Nẵng, hệ thống Trung tâm Thương mại Vincom… nên khi ra trường hầu hết các học viên đều đủ năng lực làm việc tại các Cty, chi nhánh của Tập đoàn.

"Trong quá trình học, thông qua trường, Tập đoàn hỗ trợ 30% đến 50% học phí so với mức quy định của Nhà nước cho học sinh trung cấp nghề; giảm 70% học phí cho học viên học sơ cấp nghề du lịch - thương mại. Đặc biệt, kết thúc khoá học và sau thời gian thử việc 2 tháng, nếu đạt kết quả theo yêu cầu, học viên sẽ được nhận vào làm việc tại các cơ sở của Tập đoàn với mức thu nhập ban đầu từ 4-4,5 triệu đồng/tháng, được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH của Nhà nước và các chế độ phúc lợi của Tập đoàn”, ông Hiền nhấn mạnh.

Hiện nhà trường đang tiếp tục mở rộng ngành nghề đào tạo như: Nghiệp vụ bàn, buồng, chế biến món ăn; nghiệp vụ lưu trú; nghiệp vụ bán hàng trong các trung tâm thương mại, siêu thị; kỹ thuật trồng - chăm sóc hoa, cây cảnh. Đào tạo trung cấp nghề từ 12-18 tháng với các nghề: Điện, hàn, vận hành máy thi công mặt đường.

Ngoài ra, trường còn liên kết với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các trường cao đẳng có uy tín trên cả nước đào tạo trình độ cao đẳng nghề cho học viên như: Điện công nghiệp, hàn, kỹ thuật xây dựng, kế toán DN…

Cử nhân cũng theo học

Chúng tôi vào thăm lớp học “đặc biệt” của trường - lớp học này dành riêng cho những học viên đã tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ khi ra trường không tìm được việc làm nên trường tiếp nhận vào đây để tiếp tục đào tạo chương trình lớp học ngắn ngày. Sau 3 tháng tốt nghiệp ra trường, hành trang của các em chính là có việc làm ổn định, thu nhập từ 4-4,5 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi băn khoăn, tại sao các em đã tốt nghiệp ĐH, thậm chí có nhiều em tốt nghiệp bằng giỏi nhưng lại tìm vào Trường Phạm Dương, ông Tuấn cười nói: “Vì Trường Phạm Dương là ngôi nhà chung của học viên mà”.

Tiếp lời ông Tuấn, học viên Nguyễn Thị Linh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nói: “Mặc dù tốt nghiệp ĐH ngành sư phạm với tấm bằng đỏ trong tay nhưng giờ đây em vẫn là một học viên của Trường Phạm Dương bởi ngôi trường này tạo cho chúng em một môi trường năng động, sáng tạo; khi ra trường là có việc làm ngay, ổn định với thu nhập khá”.

Năm học 2012, Trường Phạm Dương tuyển sinh các ngành nghề: Hàn điện; điện công nghiệp; vận hành máy thi công mặt đường (hệ trung cấp nghề); nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ lưu trú; nghiệp vụ buồng; nghiệp vụ chế biến món ăn; kỹ thuật trồng - chăm sóc hoa, cây cảnh; nghiệp vụ bán hàng trong các trung tâm thương mại, siêu thị (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng).

Đồng thời, đào tạo nghề miễn phí cho LĐNT theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ với các nghề: Vận hành máy xúc, đào; sửa chữa, vận hành máy nông nghiệp; kỹ thuật hàn; điện dân dụng; điện công nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm; kỹ thuật trồng cây có củ.

Linh tâm sự thêm: Trở thành cô giáo là ước mơ từ nhỏ của em nhưng như các anh chị biết đấy, hai năm nay cả hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, ngành sư phạm không có một suất biên chế nào. Nên em không muốn đeo đuổi ước mơ đó nữa.

Khoá học của Linh và các bạn chỉ mới được hơn 2 tháng nhưng những kỹ năng nghiệp vụ giao tiếp thì cô đã rành rành. Linh cho biết, khi theo học ở Trường Phạm Dương, tuy thời gian học ngắn nhưng phần lý thuyết cơ bản được các thầy dạy truyền đạt ngắn gọn, súc tích nên dễ hiểu, sau đó học viên được vào Đà Nẵng, Nha Trang tiếp tục vừa học vừa thực hành, coi như làm quen dần với công việc.

Còn cựu học viên của trường Trần Thị Thắm, quê ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, hiện là Tổ trưởng Nghiệp vụ buồng Vinpearl Luxury Đà Nẵng thì phấn khởi nói: “Đến bây giờ em vẫn nghĩ là mình đang mơ. Trong thời gian đi học, ngoài việc miễn giảm học phí đến 70%; em còn được bao ăn, ở, chi phí đi lại trong quá trình vào thực tập ở Nha Trang. Sau khi học xong lại được lãnh đạo Tập đoàn, nhà trường tạo điều kiện bố trí cho một công việc ổn định với mức khởi điểm hơn 4 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian làm việc, bây giờ mức lương của em ngày một tăng dần".

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm