| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ Bông lúa vàng Việt Nam tại Sóc Trăng

Thứ Năm 21/04/2011 , 10:58 (GMT+7)

Hôm qua (20/4), tại Sở Công thương Sóc Trăng, BTC Hội chợ Bông lúa vàng VN (BLVVN) đã họp báo về công tác chuẩn bị cho Hội chợ BLV VN năm 2011.

Họp báo sáng ngày 20/4 tại Sóc Trăng
Hôm qua (20/4), tại Sở Công thương Sóc Trăng, BTC Hội chợ Bông lúa vàng VN (BLVVN) đã họp báo về công tác chuẩn bị cho Hội chợ BLV VN năm 2011.

Đây là hội chợ diễn ra thường niên dịp lễ 30/4 nằm trong chương trình xúc tiến thương mại của Bộ NN-PTNT. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến 4/5/2011 tại khu Văn hóa hồ nước ngọt Sóc Trăng.

Theo BTC, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc đã sẵn sàng. Hội chợ năm nay thu hút 302 gian hàng tham gia, trong đó có 201 gian hàng của các tỉnh, thành phố và DN thuộc ngành NN-PTNT. Đặc biệt, có 4 quốc gia, vùng lãnh thổ là Mỹ, Indonesia, Ấn Độ, Đài Loan tham gia triển lãm tại hội chợ lần này. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27/4/2011 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Sóc Trăng và một số đài truyền hình trong khu vực ĐBSCL.

Tại lễ khai mạc BTC sẽ trao giải và tôn vinh các DN đạt giải thưởng BLV VN, tôn vinh 20 nhà khoa học, nhà quản lý có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp NN-PTNT. Dịp này, 35 nông dân điển hình tiên tiến, sáng tạo khu vực ĐBSCL cũng được tôn vinh. Đây cũng là năm thứ hai diễn ra hội trại nhà nông “Nông nghiệp xanh - Đồng hành cùng nông dân” thu hút nông dân 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL tham dự. Riêng hội thi “Người đẹp Sóc Trăng 2011” sẽ diễn ra vào các tối 1, 2 và 3/5/2011 tại sân khấu chính Khu văn hóa hồ nước ngọt Sóc Trăng.

Trong khuôn khổ Hội chợ BTC dành riêng một khu truyền thông để phục vụ doanh nghiệp và bà con nông dân đến với hội chợ. Dịp này, BTC cũng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và trao 80 thúng lúa, gạo nghĩa tình cho nông dân nghèo chăm làm của tỉnh Sóc Trăng.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm