| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ Làng nghề VN lần thứ X chính thức khai mạc

Thứ Sáu 12/09/2014 , 10:13 (GMT+7)

Tối 11/9, tại Hà Nội, Hội chợ Làng nghề VN lần thứ X 2014 đã chính thức được khai mạc. 

Tới dự có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, đại diện Cục quản lý chất lượng NLTS, ông Đào Văn Hồ - GĐ Trung tâm xúc tiến thương mại NN.


Thứ trường Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng phát biểu khai mạc hội chợ

Phát biểu khai mạc, Thứ trường Hoàng Văn Thắng cho rằng, hội chợ chính là dịp thúc đẩy các hoạt động giao lưu, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mua sắm góp phần đưa sản phẩm làng nghề thành sản phẩm hàng hóa có tình thương mại và giá trị gia tăng cao.

Hội chợ năm nay thu hút 200 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với quy mô 300 gian hàng. Các tỉnh xa xôi như Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang cho tới miền ngược như Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên đều có gian hàng giới thiệu đặc sản bản địa. Trong tối mở cửa đầu tiên, hội chợ đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, mua sắm.


Du khách tham quan, mua sắm tại hội chợ

Theo BTC, lồng ghép vào hội chợ sẽ có nhiều chương trình như Hội thảo vai trò HTX tham gia chuỗi giá trị trọng liên kết SX, Không gian văn hóa ẩm thực đặc sản 3 miền Bắc Trung Nam… Hội chợ mở cửa đến ngày 15/9.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.