| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng Bắc bộ năm 2013 tại tỉnh Thái Bình

Thứ Hai 28/10/2013 , 11:00 (GMT+7)

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng Bắc bộ năm 2013 tổ chức tại Quảng trường 14/10 TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11/11/2013.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng Bắc bộ năm 2013 tổ chức tại Quảng trường 14/10 TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11/11/2013. 

Đây là hội chợ được tổ chức thường niên, do Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Thái Bình đồng chỉ đạo. Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, Sở Công thương Thái Bình tổ chức. Trung tâm xúc tiến thương mại Thái Bình, Cty Cổ phần tập đoàn TM&TT Bắc Hà thực hiện.

Hội chợ có khoảng 400 gian hàng và 1.400 m2 đất trống (tương đương 150 gian hàng) cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân tham gia hội chợ.

Hội chợ có khu triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, của các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình.

Có 520 m2 của 32 gian hàng hỗ trợ miễn phí cho các huyện thị và thành phố trong tỉnh (mỗi đơn vị 4 gian hàng) triển khai trương bày các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của địa phương.



Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng Bắc bộ năm 2012

Khu triển lãm sinh vật cảnh tại hội chợ có sự tham gia của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Bình và Hội Sinh vật cảnh các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, với khoảng 600 tác phẩm các thể loại cây cảnh nghệ thuật, hoa lan, chim cảnh, vật cảnh các loại.

Hội chợ lần này đã vận động được 362 gian hàng và 1.800 m2 đất trống để các doanh nghiệp tự dựng gian hàng. Có 150 gian hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, với nhiều doanh nghiệp nổi tiếng như TCty máy Động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM); Cty Cổ phần SUPE Phốt phát & hóa chất Lâm Thao; Cty TNHH Liên doanh phân bón Hữu Nghị; Cty TNHH-MTV Phân đạm & Hóa chất Hà Bắc; Cty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương; TCty Giống cây trồng Thái Bình; Cty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương I; Cty Cổ Phân lân nung chảy Văn Điển.

Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến nông và doanh nghiệp 12 tỉnh trong khu vực như Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Giang, Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Nam Hà tham gia hội chợ.

Có 6 doanh nghiệp đến từ Indonesia, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc tham gia hội chợ.

Ngoài khu hội chợ còn có khu văn hóa ẩm thực bia Đại Việt có diện tích trên 590 m2 (tương đương 65 gian hàng).

Trong thời gian hội chợ, hằng đêm sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc phục vụ nhân dân, có các hội thảo theo chuyên đề của ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất