| Hotline: 0983.970.780

Hội đồng hương Nam Định đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động xã hội

Thứ Hai 15/09/2014 , 09:51 (GMT+7)

Trong nhiệm kỳ 2009-2013, HĐH Nam Định đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động về y tế, giáo dục, giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo ở quê hương.

Hôm qua (14/9), Hội đồng hương (HĐH) Nam Định tại TP.HCM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 4 và gặp mặt giao lưu với các doanh nhân, cộng đồng người Nam Định có những đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội, hướng về quê hương.

Thay mặt HĐH Nam Định, ông Lê Nguyên Long, Chủ tịch Hội vui mừng thông báo, HĐH Nam Định tại TP.HCM được thành lập từ năm 1995, tiền thân là HĐH Nam Hà do ông Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Nội chính TƯ sáng lập. Sau gần 20 năm hoạt động, Hội đã thu được nhiều kết quả to lớn.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2009-2013, HĐH Nam Định đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động về y tế, giáo dục, giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo ở quê hương.

Hội cũng đã vận động thăm hỏi, trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ tại quê trị giá 120 triệu đồng; nhân dịp kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định gửi tặng 115 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp 500 triệu đồng tặng quỹ khuyến học Lương Thế Vinh của tỉnh nhà.

16-18-13_nh-2-tin
Ban đại diện HĐH Nam Định nhận bằng khen thành tích hoạt động

Đồng thời triển khai hiệu quả 7 kỳ tiếp sức mùa thi do CLB Thanh niên Nam Định phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức và rất nhiều các hoạt động xã hội khác…

Nhân dịp này Hội đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình (xã Hải Quang, huyện Hải Hậu) giữ chức Chủ tịch HĐH Nam Định tại TP.HCM, nhiệm kỳ 2014-2018.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất