| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị Bộ trưởng APEC cam kết hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương

Thứ Hai 22/04/2013 , 09:35 (GMT+7)

Các Bộ trưởng APEC cam kết hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương trong khuôn khổ WTO, tăng cường kết nối khu vực và dành ưu tiên thúc đẩy việc thực hiện và hoàn thành các “Mục tiêu Bôgo".

Các Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình dương (APEC) cam kết hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng cường kết nối khu vực và dành ưu tiên thúc đẩy việc thực hiện và hoàn thành các “Mục tiêu Bôgo", theo đó APEC sẽ trở thành một khu vực mở và tự do về thương mại và đầu tư vào năm 2020. 

Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm về thương mại đến từ 19 trong 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế lớn liên quan như ASEAN, WTO, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Ban thư ký APEC đã họp trong hai ngày 20 và 21/4 tại thành phố Surabaya của Inđônêxia nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào cuối năm nay.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Inđônêxia, Gita Wirjiwan, Chủ tịch Hội nghị cho biết, tiếp tục những nỗ lực trong năm 2012, các bộ trưởng APEC đã khẳng định lại tầm quan trọng của thương mại quốc tế đối với việc phục hồi kinh tế, tạo việc làm và phát triển, các giá trị và vai trò trung tâm của WTO cũng như cam kết hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương mở, tự do và công bằng, cho phép dòng chảy thông suốt của thương mại giữa các nước trên cơ sở tôn trọng sứ mệnh của vòng đàm phán Đôha về tự do hóa thương mại toàn cầu và các nguyên tắc của WTO.

Hội nghị đã nhất trí với các bước hướng tới cũng như các phương thức hỗ trợ của APEC nhằm đảm bảo thành công của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay tại Bali, Inđônêxia; ghi nhận một số bước tiến hướng tới các cấu trúc thương mại mới như Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định quan hệ đối tác toàn diện khu vực (RCEP) của ASEAN, Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP), các cuộc đàm phán thương mại ba bên Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc, cũng như nhiều sáng kiến tiểu khu vực và song phương mới. 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất