| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị hội đồng quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà

Thứ Ba 27/06/2017 , 19:37 (GMT+7)

Sáng 27/6, tại Nam Định, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị hội đồng quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà để đánh giá kết quả phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2017, công tác phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai vụ mùa năm 2017.

15-14-46_nh_1
Quang cảnh buổi hội nghị.

Tại Hội nghị, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Bắc Nam Hà cho biết, tiến độ gieo cấy của các địa phương cơ bản theo đúng chỉ đạo, Nam Định xong trước ngày 25/2 và Hà Nam xong trước ngày 26/2. Tỷ lệ gieo sạ chiếm 60% diện tích gieo cấy, trong đó khu vực Nam Định 55%, khu vực Hà Nam 65%. Mặc dù vụ Xuân 2017 gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu, nguồn nước nhưng công ty đã chủ động điều hành hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới, tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa bình quân của các địa phương trong hệ thống đạt trung bình từ 60-62 tạ/ha.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, cho biết: “Sơ bộ vụ Đông Xuân vừa qua, chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác lấy nước đổ ải phục vụ bà con nông dân. Nhờ có sự điều hành hợp lý và phối kết hợp tốt giữa công ty với địa phương đã giảm được thời gian xả nước đổ ải đi 4,5 ngày. Công tác tiêu úng là rất quan trọng cho nên chúng ta phải luôn bám sát theo dự báo khí tượng để chỉ đạo kịp thời. Tiến hành tu sửa các công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông kênh mương nhằm phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai vụ mùa năm 2017 sắp tới”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất