| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị toàn cầu về phát triển bền vững

Thứ Tư 16/09/2015 , 15:53 (GMT+7)

Từ 16 – 18/9, Hội nghị Toàn cầu về Sản xuất Bền vững lần thứ 13 (the 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing, viết tắt là GCSM) diễn ra tại tỉnh Bình Dương. 

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại diện đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm những giáo sư hàng đầu, những học giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Đây là sự kiện quốc tế thường niên từng được tổ chức tại các nước như Mỹ, Đức, Trung Quốc, Brazil, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia…

Trong 3 ngày, hội nghị sẽ diễn ra nhiều chương trình thảo luận về những phương thức tiếp cận bền vững, những giải pháp và ứng dụng tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực sử dụng tài nguyên kinh tế, tái chế và tái sản xuất, mô hình kinh doanh sáng tạo từ thực tiễn các doanh nghiệp.

Trọng tâm của hội nghị sẽ thảo luận về những công nghệ tiên tiến trên thế giới, ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam cũng như những tác động xã hội của các công nghệ này.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).