| Hotline: 0983.970.780

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, khu vực 4: Đậm sắc màu văn hóa đất phương Nam

Thứ Sáu 25/08/2017 , 07:10 (GMT+7)

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ VI, khu vực 4 vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. 16 đội tuyển nông dân các tỉnh Nam bộ sôi nổi tranh tài. 

Kết quả 2 đội Tiền Giang và Cần Thơ dẫn đầu 2 bảng thi đã nắm tay nhau chuẩn bị bước vào vòng thi bán kết và chung kết tại Thủ đô Hà Nội, đầu tháng 10 tới.

07-41-19_img_0575
Trao giải cho 2 đội đạt giải Nhất

Hội thi do TW Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Cần Thơ tổ chức. Cty CP Phân bón Bình Điền là nhà tài trợ và đồng tổ chức hội thi, cùng với Cty Phát triển dịch vụ truyền thông, thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 

Đậm đà bản sắc dân tộc

Nếu như ở khu vực 1, các đội tuyển nông dân mang đến hội thi sắc màu văn hóa của các dân tộc vùng núi phía Bắc; ở khu vực 2 là sắc màu văn hóa sông Hồng- đồng bằng Bắc bộ thì tại Cần Thơ là đậm đà màu sắc văn hóa miền sông nước đồng bằng phương Nam.

Cần Thơ là nơi xuất phát của hội thi nhà nông đua tài 20 năm trước, bà Nguyễn Hồng Lý, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, đánh giá: “Các đội tuyển khu vực Nam bộ có sự tiến bộ vượt bậc. Công tác đầu tư chuẩn bị chu đáo, tập luyện công phu, bài bản, nhiều đội thể hiện phần thi một cách xuất sắc. Các thí sinh nắm chắc kiến thức chung cũng như trên từng lĩnh vực; trả lời lưu loát, mạch lạc; sáng tạo trong liên hệ thực tiễn; biết gắn kết sinh động nội dung câu hỏi vào hoạt động sản xuất, công tác và đời sống sinh hoạt hằng ngày; vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt các phương pháp: thuyết trình, biểu diễn nghệ thuật và tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong các phần thi, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem”.

Ngay ngày mở màn hội thi, sân bãi ĐH Cần Thơ đã vang dậy tiếng cười nói, hò reo cổ vũ các đội trong phần thi “So tài nhà nông”. Đây là phần thi vận động ngoài trời, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cặp thi để vượt qua đoạn “cầu khỉ lắc lẻo”, tới nơi hái trái cây. Chỉ có nông dân miền sông nước Nam bộ mới thể hiện xuất sắc đến vậy. Không có cặp nào “rớt xuống kinh” cả. Sắc màu phương Nam đã được BTC đưa vào phần thi này rất chuẩn.

Các phần thi “Lời chào nông dân”, “Ý tưởng nhà nông”… cũng đều rất đặc trưng Nam bộ. Việc thể hiện tình yêu quê hương, hiểu biết về phong trào nông dân và tổ chức hội cũng như những kiến thức về KHKT nông nghiệp, những bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường, về an toàn vệ sinh thực phẩm; sự xuống cấp của đạo đức xã hội; những trăn trở để thoát ra, vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân… được thể hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng bằng những làn điệu dân ca, những điệu hò, điệu lý ngân vang trên mênh mang sông nước đất phương Nam, rất hấp dẫn, lôi cuốn người người xem. Nhiều đội thể hiện khá chuyên nghiệp, dù chỉ trong vài phút mà toát lên được hình ảnh quê hương thân thương của mình, như Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh…

07-41-19_img_1208
Một tiết mục của hội thi

Các phần thi “Cùng nhau giải đáp”, “Ai giỏi hơn ai” với nhiều câu hỏi khó, lắt léo về phong trào nông dân và tổ chức hội; về nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao và hợp tác xã kiểu mới; về kỹ thuật chọn, bón phân đúng và những biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng; về biện pháp quản lý rác thải rắn và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới… đều được các thí sinh trả lời lưu loát, mạch lạc, có liên hệ thực tiễn sinh động ngay tại nơi sinh sống của mình.
 

Bình Điền gắn bó với nông dân

Thành phố Cần Thơ, thủ phủ của vùng đất phương Nam đầy nắng, gió và ăm ắp tình người, những ngày trung tuần tháng 8 bừng bừng không khí lễ hội bởi những hoạt động: Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu nhân Diễn đàn APEC 2017; Hội chợ nông sản sạch, an toàn; Ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều; Hội thi dưỡng sinh toàn quốc… Hội thi Nhà nông đua tài góp thêm một sân chơi sôi động, không chỉ cho người nông dân mà cả thành phố miền sông nước này.

“Bình Điền quyết định dành 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng tặng 20 học sinh nghèo hiếu học của thành phố Cần Thơ”, ông Ngô Văn Đông, Phó TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền cho biết.

Món quà nhỏ này làm tăng thêm ý nghĩa và thành công của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc, khu vực 4.

Ông Trần Trọng Đức ở xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An - một trong những thí sinh cao tuổi nhất hội thi (thành viên cả đội tuyển nông dân tỉnh Long An của ông đều trên 55 tuổi), có sáng chế ra chiếc máy phun vôi bột, giúp nông dân vừa giảm được công, lại đỡ hại sức khỏe so với dùng tay vãi vôi trực tiếp. Ông còn đưa ra cả một quy trình phun vôi diệt sâu hại trên cây trồng với chi phí chỉ bằng 1/3 so với xử dụng thuốc BVTV.

Ông cho biết, mình là hội viên sản xuất giỏi tại địa phương, nắm bắt được vấn đề, có khả năng tuyên truyền cho nông dân nên được mời vào đội thi. Đây là dịp tốt được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để sản xuất có hiệu quả hơn. Qua hội thi thấy mình nắm thêm được nhiều điều, về luật pháp, về công tác xây dựng hội, sẽ giúp ông làm tốt hơn công tác tuyên truyền với bà con xóm ấp.

 

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.