| Hotline: 0983.970.780

Hollywood thắng lớn nhờ "bom tấn"

Thứ Hai 19/11/2012 , 10:23 (GMT+7)

“Điệp viên 007: Bầu trời sụp đổ” và “Hừng đông 2” chiếm lĩnh hết các rạp chiếu và đang "hốt bạc" tại thị trường Việt Nam.

Hai bộ phim tâm điểm “chốt” cho loạt phim mùa thu đã ra mắt và đang được trình chiếu rộng rãi trên toàn thế giới, thị trường Việt Nam cũng là nơi “hốt bạc” khi cả “Điệp viên 007: Bầu trời sụp đổ” và “Hừng đông 2” chiếm lĩnh hết các rạp chiếu. Cao điểm vào những ngày đầu khởi chiếu, cả 2 phim đều có khoảng 10 suất chiếu từ sáng sớm cho đến nửa đêm tại nhiều cụm rạp ở thành phố lớn.

JAMES BOND: ĐIỆP VIÊN 007 CÓ CHẤM DỨT MỘT BIỂU TƯỢNG?

James Bond vốn là huyền thoại tại nhiều nước trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hình ảnh chàng điệp viên đẹp trai, mưu trí, sử dụng được nhiều loại vũ khí, xe hơi, các đồ công nghệ cao luôn được định hình trong khán giả. Tập phim “Bầu trời sụp đổ” được xem là là tập phim kết thúc cho sứ mệnh của điệp viên 007 (do Daniel Craig thủ vai), đây cũng là tập phim thứ 23 trong loạt phim này.

"Điệp viên 007" xuất hiện trên màn bạc lần đầu từ năm 1962, đến nay, trải qua 50 năm, chàng điệp viên hào hoa này vẫn có sức hút mạnh mẽ. Trong “Bầu trời sụp đổ”, hồ sơ tuyệt mật về các điệp viên cải trang trà trộn vào các tổ chức khủng bố mà MI6 (Cơ quan tình báo Anh) giao nhiệm vụ bị phát tán.


Daniel Craig – lần cuối thủ vai điệp viên 007

Sinh mệnh của những điệp viên đang bị đe dọa nặng nề, M (do Judi Dench thủ vai) - người phụ nữ quyền lực đứng đầu Cơ quan tình báo Anh phải vận dụng mọi khả năng ứng biến để cứu vãn tình hình. James Bond là niềm hy vọng duy nhất của M.

Trong tập phim này, kẻ thù nguy hiểm nhất từ trước tới nay là Silva (do Javier Bardem thủ vai) đã lật tẩy nhiều bí mật đáng sợ trong quá khứ của M. Điều này thử thách lòng trung thành của James Bond cũng như tương lai của MI6, bởi lẽ, chân dung M cũng đáng sợ bởi những điều luật sinh tử của Cơ quan tình báo Anh.

Bộ phim bị nhiều nhà phê bình chê bởi tạo hình nhân vật phản diện cũ kĩ, theo hướng tâm thần bệnh hoạn, James Bond không mới mẻ và phần vũ khí trong phim không đem lại bất ngờ cho người xem. Song song, các nhân vật nữ nóng bỏng trong phim quá mờ nhạt, không định hình được cho người xem một James Bond hào hoa thưở nào.

Dù vậy, bộ phim vẫn thắng lớn ở thị trường Việt Nam, các suất chiếu bộ phim này vẫn khá dày đặc và khán giả vẫn hồ hởi đi xem James Bond do biểu tượng Daniel Craig lần cuối thủ vai. Hầu hết khán giả đều cho rằng, Daniel đã quá già để vào vai điệp viên 007, kịch bản phim đang dần đi về lối mòn… Tuy nhiên, họ vẫn đi xem bộ phim này bởi đơn giản, đây là 1 biểu tượng trên màn ảnh. "Điệp viên 007" đã thoát khỏi quan niệm hay, dở mà “thắng lớn” bởi, đó là bộ phim về… James Bond

"HỪNG ĐÔNG" PHẦN 2: KẾT THÚC BỘ PHIM TEEN ĐÌNH ĐÁM

Ra mắt phần đầu tiên với tên gọi “Chạng vạng”, trải qua 6 năm, 5 tập phim lần lượt ra mắt, điều đáng nói, ở tập nào, bộ phim này đều thắng lớn. Loạt phim này được giới phê bình đánh giá là một hiện tượng kỳ lạ nhất trong điện ảnh. Tập nào cũng bị giới phê bình chê tơi tả về nội dung, diễn xuất và năm nào cũng “ẵm” vài đề cử "Mâm xôi Vàng" nhưng lượng khán giả thì tăng lên chóng mặt sau từng tập.

Khởi chiếu ở Việt Nam vào thứ 5 (15/11) vừa qua, đến nay, tập cuối của bộ phim này đang “nuốt trọn” khán giả bởi mỗi ngày có khoảng 10 suất chiếu tại các cụm rạp lớn tại các thành phố lớn. Loạt phim này kể về chuyện tình yêu giữa chàng trai ma ca rồng điển trai Edward (do Robert Pattinson thủ vai) và cô gái xinh đẹp Bella (do Christen Steward thủ vai), trải qua bao sóng gió, cô gái Bella nguyện biến thành ma ca rồng để sống trọn tình yêu với Edward.


Cặp đôi “Chạng vạng” hút khán giả

Loạt phim này đánh vào lượng khán giả tuổi teen bởi sự lãng mạn, mơ mộng như một câu chuyện cổ tích hiện đại, song song, là những khung cảnh rừng, núi và những trận đánh nhau mang nhiều phong cách viễn tưởng. Hơn nữa, sự thắng lớn của bộ phim này đã được kiểm chứng qua tiểu thuyết “Chạng vạng” của nữ nhà văn Stephenie Meyer, cuốn sách này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của độc giả tuổi teen, bên cạnh "Harry Potter". Có thể xem, loạt phim “Chạng vạng” là bộ phim hiểu tâm lý tuổi teen và chiều chuộng tuổi teen nhất.

Sự thành công của cặp đôi Robert Pattison và Christen Steward còn tô điểm thêm, khi đây cũng là cặp đôi yêu nhau ngoài đời thực. Đây cũng là 2 diễn viên bị đánh giá “chết vai” khi thể hiện khá mờ nhạt ở các bộ phim khác như Robert trong phim “Remember me” (Nhớ đến anh), còn Christen bị chê diễn “đơ và không biểu cảm” trong phim “Bạch tuyết và thợ săn”.

Sự thành công của 2 bộ phim trên, chứng minh một điều cho Hollywood rằng, đã thành “biểu tượng” như James Bond thì không bao giờ ế vé và làm phim tuổi teen thì… nên biết chiều chuộng.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất