| Hotline: 0983.970.780

Hôm nay 12/8, Đại hội chính thức Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX

Thứ Năm 12/08/2010 , 10:42 (GMT+7)

Tính đến tháng 12/2009 cả nước có 706 cơ quan báo chí in, 37 báo điện tử. 160 trang điện tử của các cơ quan báo chí, hàng ngàn trang thông tin điện tử… Cả nước có trên 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ.

Báo cáo của BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XIII cho hay, tính đến tháng 12/2009 cả nước có 706 cơ quan báo chí in, gồm: 178 báo in (TƯ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể có 76 báo; các tỉnh, TP có 102 báo); 528 tạp chí (TƯ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể có 414 tạp chí; địa phương có 114 tạp chí). 1 hãng thông tấn quốc gia. 2 đài phát thanh, truyền hình quốc gia. 1 đài truyền hình của ngành. 64 đài PTTH của tỉnh, TP và trên 600 đài cấp huyện. 37 báo điện tử. 160 trang điện tử của các cơ quan báo chí, hàng ngàn trang thông tin điện tử… Cả nước có trên 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ.

Trong nhiệm kỳ qua, báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Đồng thời, báo chí là diễn đàn của nhân dân, phương tiện xã hội tích cực, góp phần to lớn tổng kết các bài học của công cuộc đổi mới trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Báo chí đã kịp thời phát hiện các vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập trong các chính sách, quyết định của các cơ quan có trách nhiệm; phản ánh kịp thời, phong phú những nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu các giải pháp hợp lý nhằm khắc phục…

Tuy nhiên, Hội Nhà báo Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: Năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị - xã hội của một bộ phận những người làm báo, trong đó có cả một số ít người đứng đầu cơ quan báo chí còn bất cập, hạn chế. Tính chuyên nghiệp chưa cao. Quản lý cán bộ, phóng viên còn yếu; Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, phóng viên ở một số cơ quan báo chí còn chưa đáp ứng được nhu cầu; Mặt trái của cơ chế thị trường có tác động không nhỏ đến hoạt động báo chí và người làm báo; Chế độ, chính sách đối với hoạt động báo chí còn bất hợp lý, chậm được sửa đổi...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm