| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp môn đầu tiên

Thứ Năm 02/06/2011 , 08:50 (GMT+7)

Môn đầu tiên là môn văn. Thí sinh làm bài theo hình thức tự luận trong thời gian 150 phút.

Sáng nay, hơn 1 triệu học sinh trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Môn đầu tiên là môn văn. Thí sinh làm bài theo hình thức tự luận trong thời gian 150 phút.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có trên 1.053.000 thí sinh dự thi. Trong số này, có trên 900.000 thí sinh hệ trung học phổ thông. Số học sinh hệ giáo dục thường xuyên là gần 134.800 em.

Tổng số hội đồng coi thi là 2.432 hội đồng với trên 44.400 phòng thi. Tổng số cụm thi là gần 1.300 cụm.

Quy chế thi vẫn được Bộ giữ cơ bản như năm 2010, theo hình thức thi cụm và chấm chéo. Để đảm bảo việc báo cáo tình hình thi được nhanh chóng, Bộ đã cho phép các hội đồng thi được mang một máy tính có nối mạng vào khu vực thi. Việc sử dụng máy tính này sẽ có sự giám sát của công an và thanh tra thi. Bộ thành lập 64 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra chấm thi, phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. Lượng thanh tra Bộ cắm chốt mỗi tỉnh, thành trung bình từ 10 đến 12 người.

Để đảm bảo an ninh thi, các sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các bạn ngành của địa phương mình như Công an tỉnh, lực lượng an ninh xã, phường, ngành điện lực, lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Ở các tỉnh có đồi núi, đi lại khó khăn như Nghệ An, Quảng Trị, các tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La… lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các trường phối hợp với địa phương bố trí xe ô tô đưa đón những thí sinh phải đi thi xa. Việc ăn, ở của các em cũng được trường và địa phương sở tạ hỗ trợ.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức vào các ngày 2, 3 và 4/6 với 6 môn thi bắt buộc đối với giáo dục trung học phổ thông là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Địa lý.

Trong đó, các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật. Thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy - học thì được thi thay thế bằng môn Lịch sử (thi theo hình thức tự luận).

Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ thi 6 môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý Trong đó, các môn: Vật lý, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất