| Hotline: 0983.970.780

Hơn 130 nhà báo thiệt mạng trong khi tác nghiệp

Thứ Năm 07/01/2010 , 11:12 (GMT+7)

Đa số các nhân viên ngành truyền thông đại chúng thiệt mạng khi tác nghiệp ở Philippines, với 37 người.

Đã có 37 nhà báo bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Philippines hồi tháng 11/2009.
Theo Viện an ninh thông tin quốc tế ở Brussels (Bỉ), trong năm 2009 có 132 nhà báo đã thiệt mạng khi đang tác nghiệp tại 35 nước.

Cơ quan này cũng cho hay đa số các nhân viên ngành truyền thông đại chúng thiệt mạng khi tác nghiệp ở Philippines, với 37 người.

Tiếp đến là Mexico 11 người, Somalia và Nga - mỗi nước 9 người, Pakistan 8 người và Iraq 5 người.

Trong khi đó, số nhà báo tử nạn ở Iraq trong năm 2009 đã giảm đi.

Kể từ năm 2003, thời điểm Mỹ tấn công Iraq, quốc gia này luôn là nơi có nhiều nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp, với 257 phóng viên và nhân viên kỹ thuật đã tử nạn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất