| Hotline: 0983.970.780

Hơn 20.000 ngư dân ăn Tết trên biển

Thứ Ba 05/02/2013 , 10:18 (GMT+7)

Hiện đã có 2.000 tàu với khoảng 20.000 ngư dân ở huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, TP Quy Nhơn ra khơi đánh bắt cá ngừ tại khu vực giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và đón Tết Nguyên đán trên biển.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định, hiện nay đang là mùa chính vụ khai thác cá ngừ đại đương nên có rất nhiều tàu thuyền và ngư dân bám biển khai thác cá ngừ trong dịp Tết.

Hiện đã có 2.000 tàu với khoảng 20.000 ngư dân ở huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, TP Quy Nhơn ra khơi đánh bắt cá ngừ tại khu vực giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và đón Tết Nguyên đán trên biển.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất