| Hotline: 0983.970.780

Hơn 24 vạn trâu, bò chết vì rét

Chủ Nhật 23/01/2011 , 10:33 (GMT+7)

Tính đến 16 giờ chiều 22/1, theo thống kê của Cục Chăn nuôi, đã có 24.249 trâu, bò chết vì rét.

Tính đến 16 giờ chiều qua, 22/1, theo thống kê của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có 24.249 trâu, bò chết vì rét. Đây là con số thiệt hại tính được thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Trong đó, các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là các tỉnh thuộc miền núi phía Bắc. Lạng Sơn vẫn là tỉnh dẫn đầu danh sách về số gia súc bị chết rét, lên đến 4.735 con. Tiếp đến là Cao Bằng với 3.781 con; Lào Cai 2.795 con; Lai Châu 2.724 con; Sơn La 2.384.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa đi kiểm tra phòng chống rét đàn vật nuôi ở Lạng Sơn, đồng thời cử các đoàn công tác đi kiểm tra ở các địa phương.

Bộ Nông nghiệp cũng ra công điện, yêu cầu các địa phương tiếp tục cử cán bộ xuống tận thôn bản để hỗ trợ dân chống rét, bảo vệ đàn vật nuôi, hỗ trợ thức ăn tinh, bạt che chắn…cho các hộ nghèo, đồng bào vùng cao.

Trong khi đó, theo dự báo mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, miền Bắc phải tiếp tục đón nhận các đợt không khí lạnh tăng cường và rét đến ngày 31/1 tức 28 Tết.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất