| Hotline: 0983.970.780

Hơn 2.600 cảnh sát Brazil mở chiến dịch truy quét ấu dâm lớn nhất thế giới

Thứ Bảy 19/05/2018 , 09:55 (GMT+7)

Chiến dịch quy mô "chưa từng có" này, với sự tham gia của 2.600 nhân viên cảnh sát, đã tịch thu nhiều máy tính, thẻ nhớ, và điện thoại di động để phục vụ cho cuộc điều tra. RT ngày 18-5 cho hay.

 Cảnh sát điều tra các nghi can

●Thu hơn 1 triệu tài liệu chứa các hình ảnh khiêu dâm ở 284 thành phố

251 người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch lớn tiến hành đồng loạt trên gần 300 thành phố tại Brazil nhằm chống lại nạn văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em trên Internet. Theo Hãng tin AP, ngày 17-5, chính quyền Brazil tuyên bố cảnh sát nước này đã bắt giữ 251 người trong một chiến dịch lớn nhằm chống lại nạn văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em trên Internet.

Cảnh sát đã thu được hơn 1 triệu tài liệu chứa các hình ảnh khiêu dâm ở 284 thành phố của 24/26 bang của Brazil. Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng an ninh công cộng Brazil Raul Jungmann cho biết đây là chiến dịch phối hợp lớn nhất của cảnh sát Brazil và cũng là chiến dịch lớn nhất thế giới được thực hiện chỉ trong 1 ngày với 600 cuộc ra quân đồng loạt thực hiện 500 trát bắt người. Ông nhấn mạnh rằng những kẻ bị bắt giữ trong chiến dịch này bị buộc tội bóc lột tình dục trẻ em và thiếu niên.

Các tang vật mà cảnh sát thu giữ được

Đến cuối buổi sáng 17-5 đã có 251 người bị bắt gồm cả giáo viên, công chức và phụ nữ; nhóm bị bắt có độ tuổi từ 20 đến hơn 60. Bộ trưởng Raul Jungmann khẳng định giai đoạn 2 của chiến dịch có tên "Luz en la infancia" (Ánh sáng cho trẻ em, nhằm ám chỉ lôi ra ánh sáng những tên ấu dâm chuyên hành động trong bóng tối) khẳng định quyết tâm của chính quyền chống lại nạn khai thác và bóc lột trẻ em. Theo luật pháp Brazil, bất kỳ người nào sở hữu phim ảnh khiêu dâm trẻ em có thể phải chịu án tù 4 năm, mức án 6 năm dành cho kẻ bán những phim ảnh đó và 8 năm dành cho những kẻ sản xuất phim khiêu dâm với trẻ em.

Hồi cuối năm 2017, Cảnh sát Brazil đã thực hiện một chiến dịch có quy mô lớn bắt giữ 108 người có liên quan đến nạn lạm dụng tình dục trẻ em ở châu Mỹ Latinh. Các nghi phạm bị bắt sinh sống tại 24 tiểu bang và thủ đô Brasilia./.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm