Phần lớn diện tích bị cháy nói trên thuộc sở hữu của Công ty CP Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) và một diện tích nhỏ của ông Trần Đức Lý (ngụ tổ 3, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú).
Theo đơn trình báo của ông Lý, vụ cháy bắt đầu từ trưa 25/3, nhưng đến chiều, may có trận mưa lớn nên đám cháy bị dập tắt. Đến ngày 26/3, tiếp tục phát sinh một đám cháy mới, mặc dù không có khô hanh. Vụ cháy khiến vườn cao su của ông Lý bị cháy khoảng 5 sào (130 cây cao su và 60 cây điều). Trong đơn gửi Công an huyện Đồng Phú, ông Lý cho rằng có kẻ xấu cố tình đốt rừng, bởi khu vực này rất vắng người, chưa kể mới có một cơn mưa lớn, mọi thứ không dễ cháy.
Được biết, khu vực rừng cao su bị cháy của Công ty Sasco, thuê Công ty Phát Lộc chăm sóc và một diện tích trong số này đang có tranh chấp quyền sở hữu giữa ông Lý và 2 Công ty Sasco, Phát Lộc, hiện chưa ngã ngũ.
“Trước khi xảy ra vụ cháy, gia đình tôi cho người vào dọn cỏ vườn điều và cao su của mình (khu vực bị cháy), thì ông H. người của Công ty Phát Lộc vào ngăn cản, không cho chúng tôi làm và nói ngày mai sẽ cho người chặt, nhổ hết cây của gia đình tôi. Tôi nghe vậy đã báo sự việc đến Công an xã Tân Lợi và Công an huyện Đồng Phú. Mấy hôm sau thì xảy ra vụ cháy”, ông Lý cho biết.
Trả lời qua điện thoại, một điều tra viên Công an huyện Đồng Phú cho biết, đang tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ.
Hiện trường vụ cao su, điều bị cháy: