| Hotline: 0983.970.780

Hơn 500 ha hoa màu tại Cao Bằng bị châu chấu phá hại

Thứ Sáu 16/06/2017 , 13:15 (GMT+7)

Tính đến ngày 15/6, tỉnh Cao Bằng đã có hơn 500 ha hoa màu bị châu chấu tấn công, gây hại.

Ngành nông nghiệp tỉnh đang tìm mọi biện pháp để phun thuốc, khoanh vùng dập dịch, tuy nhiên, hiệu quả của những biện pháp này vẫn chưa phát huy rõ rệt. Nông dân ở những vùng bị dịch châu chấu đang đối mặt với nỗi lo mất mùa.

Cả tỉnh đã có 7 huyện và thành phố xuất hiện dịch châu chấu; trong đó, tập trung nhiều ở các huyện Nguyên Bình (109 ha), Thạch An (172 ha), Hòa An (99 ha), thành phố (50,5 ha)…

Mật độ châu chấu phổ biến từ 50 - 100 con/m2, một số nơi mật độ lên tới 1.000 con/m2. Châu chấu chủ yếu gây hại trên cây ngô, lúa (hiện đang kỳ gieo mạ), thuốc lá và các loại cây tre, trúc, vầu, nứa…

Có mặt tại xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, phóng viên nhận thấy gần như tất cả các diện tích ngô của bà con trồng gần quốc lộ đã bị châu chấu ăn hết lá. Tất cả các bụi tre, trúc, vầu, nứa cũng bị tấn công, chỉ còn trơ trụi cành và thân.

Chị Lý Thị Em, ở xóm Xẻ Pản (Thịnh Vượng) cho biết: “Vụ ngô này, gia đình tôi trồng 3 kg ngô giống nhưng đến nay, châu chấu đã phá gần hết. Đám ngô nào bị chúng tấn công, chỉ 2 ngày là ăn sạch hết lá. Gia đình cũng đã phun thuốc, nhưng không hiệu quả vì chết lứa này, chúng lại bay từ rừng ra, nhiều vô kể. Có những lúc chúng di chuyển, bay qua che đen cả một góc trời”.

Theo ông Nông Quốc Khánh, Chủ tịch xã Thịnh Vượng, đây là năm thứ hai xã xuất hiện dịch châu chấu. Xã đã chi ra 5 triệu đồng hỗ trợ bà con mua thuốc về phun, nhưng vẫn không cứu được ngô.

Đối phó với tình trạng dịch châu chấu bùng phát và lan rộng, ngành nông nghiệp tỉnh đã huy động nhân lực nhanh chóng phun thuốc phòng trừ châu chấu ở các nơi có ổ dịch cũ phát sinh, phun thuốc Ofatox, Wavotox…, khoanh vùng không để châu chấu phá hoại sang hoa màu, lây lan ra diện rộng. Đến nay, các địa phương đã phun thuốc phòng trừ được 357/500 ha bị nhiễm.

“Chúng tôi đang vận động bà con theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch và thông báo sớm nhất để kịp thời triển khai các biện pháp dập dịch”, ông Đào Quang Hải, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cao Bằng cho biết.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.