| Hotline: 0983.970.780

Hơn 70 công nhân nhập viện vì món thịt gà rang

Thứ Ba 20/05/2014 , 09:19 (GMT+7)

Sau khi ăn, công nhân thấy có hiện tượng đau bụng, một số trường hợp bị tiêu chảy và nôn./ Thanh Hóa: Hàng trăm công nhân lại ngất xỉu

Trưa 19/5, tại nhà ăn tập thể thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn MCNEX Vina chuyên sản xuất linh kiện điện tử nằm trong Khu Công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình) đã xảy ra vụ ngộ độc thức ăn làm 74 công nhân phải nhập viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các công nhân dùng món thịt gà rang trong bữa trưa.

Sau khi ăn, công nhân thấy có hiện tượng đau bụng, một số trường hợp bị tiêu chảy và nôn. Ngay sau đó, 24 công nhân được đưa vào Bệnh viện Quân y 5 và 50 công nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị, không có trường hợp nào bị ngộ độc nặng phải cấp cứu.

Nhận được thông tin, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Vũ Mạnh Dương đã chỉ đạo Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cùng các đơn vị chức năng đến nhà ăn của công ty lấy mẫu thức ăn để đưa đi xét nghiệm, tiến hành niêm phong tất cả số thịt gà còn lại đang được bảo quản trong tủ đông lạnh để chờ kết quả xét nghiệm.

Sở Y tế yêu cầu các đầu bếp phải chấp hành nghiêm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm khi nhập, bảo quản và chế biến thức ăn; giữ gìn vệ sinh khu nhà bếp, nhà ăn; đồng thời tăng cường công tác tiêu độc khử trùng đối với những dụng cụ làm bếp cùng bát, đũa phục vụ người lao động.

Vietnam+

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất