| Hotline: 0983.970.780

Hơn 70 thương nhân Trung Quốc đến thu mua vải

Thứ Ba 26/06/2012 , 15:31 (GMT+7)

Số thương nhân này tập trung nhiều ở các xã như Hồng Giang, Giáp Sơn, Phì Điền và thị trấn Chũ.

Thương nhân Trung Quốc về trực tiếp thu mua vải thiều chất lượng cao ở thị trấn Chũ – Lục Ngạn

Theo số liệu điều tra của cơ quan chức năng, thời điểm này, có hơn 70 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn (Bắc Giang) trực tiếp thu mua vải thiều tươi của nhân dân (chiếm khoảng 10% lượng thương nhân thu mua vải thiều ở Lục Ngạn).

Số thương nhân này tập trung nhiều ở các xã như Hồng Giang, Giáp Sơn, Phì Điền và thị trấn Chũ. Nét mới trong hoạt động thu mua vải thiều của thương nhân Trung Quốc năm nay là nhiều thương nhân đã về tận các xã vùng nông thôn tìm mua vải thiều chất lượng cao thay vì thuê điểm cân ở dọc Quốc lộ 31 như những năm trước.

Chính hoạt động thu mua vải thiều đó đã góp phần điều tiết thị trường và giảm ùn tắc giao thông trên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trong vụ thu hoạch vải năm nay. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, vải thiều chất lượng cao (loại 1) của huyện Lục Ngạn luôn được thương nhân Trung Quốc thu mua với giá cao từ 20.000 – 38.000 đồng/kg.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.