| Hotline: 0983.970.780

Hơn 800 công nhân YS VINA bỏ việc đình công

Thứ Sáu 11/04/2014 , 12:16 (GMT+7)

Cty chuyên về may mặc này tại Quảng Nam đang áp dụng nhiều quy định lạ lùng, chẳng hạn như công nhân đi trễ vài phút sẽ bị đuổi việc làm…

Sáng 11/4, có hàng trăm công nhân đang làm việc tại Cty TNHH YS VINA (chuyên may mặc, đóng cại Cụm Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bỏ việc đình công để đòi quyền lợi lao động.

Ghi nhận tại đây, chúng tôi được biết có hơn 800 công nhân nghỉ việc kéo ra giữa sân của Cty để phản đối chuyện tiền lương và các khoản bị Cty cắt một cách đột ngột.

Theo một công nhân đang làm việc tại Cty TNHH YS VINA thì vào ngày 10 hàng tháng, Cty sẽ trả lương cho công nhân. Tuy nhiên trong tháng 3 tất cả công nhân làm việc tại Cty chưa được thanh toán lương (bình quân mỗi công nhân 3,5 triệu đồng).

Cty nói rằng, do đang gặp khó nên đến ngày 16/4 sẽ trả một phần lương tháng 3, phần còn lại sẽ trả sau.

Thế nhưng đến nay công nhân cũng chưa được thanh toán, trong khi không có tiền để trả tiền trọ, tiền ăn.

Ngoài chuyện chậm trả lương, Cty mạnh tay trừ những khoản tiền hết sức khó hiểu.

Như công nghỉ phép theo Luật Lao động hay xin nghỉ đột xuất thì đều bị Cty trừ 800.000 đ/1 ngày nghỉ.

Hoặc công nhân quên mang khẩu trang sẽ bị trừ 50.000 đ/lần.

Đặc biệt, công nhân đi trễ vài phút sẽ bị đuổi việc làm…

Một số công nhân phán ảnh thêm, có một người bị trừ tiền đóng bảo hiểm nhưng Cty lại không giao bảo hiểm cho họ. Như trường hợp chị L vào làm việc từ tháng 9/2013 nhưng đến nay chưa nhận được bảo hiểm trong khi tháng nào cũng bị trừ tiền.

Khi sự việc xảy ra, PV viên nhiều báo đến tìm hiểu sự việc thì phía Cty từ chối trả lời.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.