| Hotline: 0983.970.780

Hơn 8.500 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

Thứ Tư 17/07/2013 , 09:24 (GMT+7)

Trong 5 năm (2008 - 2012), các đơn vị trong khối DN Trung ương đã tham gia hỗ trợ, tài trợ công tác an sinh xã hội với tổng trị giá 8.569 tỷ đồng...

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, trong 5 năm (2008 - 2012), các đơn vị trong khối DN Trung ương đã tham gia hỗ trợ, tài trợ công tác an sinh xã hội với tổng trị giá 8.569 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án như uống nước nhớ nguồn, tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo…

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, các ngân hàng thương mại trong khối đã xây dựng nhiều cơ chế tín dụng đặc thù, đó là ưu đãi lãi suất, hoàn thành thủ tục nhanh đối với nông dân. Qua đó, dư nợ tín dụng cho khu vực này đến nay đạt khoảng 525 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện nghị quyết của Đảng về việc hỗ trợ các huyện nghèo (Nghị quyết 30a), đến nay, đã có 26/32 tập đoàn, Tcty, ngân hàng trong khối thực hiện hỗ trợ cho 54/62 huyện nghèo. Tổng giá trị hỗ trợ đạt 2,2 nghìn tỷ đồng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.