| Hotline: 0983.970.780

Hơn 866.000 thí sinh thi THPT quốc gia 2017

Thứ Năm 15/06/2017 , 06:44 (GMT+7)

Ngày 22/6, hơn 866.000 thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Số lượng cán bộ, giảng viên huy động từ các trường ĐH-CĐ là gần 36.000 người.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có 866.000 thí sinh dự thi với 2.364 điểm thi và 36.532 phòng thi, trong đó có 75% thí sinh xét tuyển đại học.

16-26-39_mi_vn_trinh
Cục trưởng Mai Văn Trinh chia sẻ về đảm bảo kỳ thi 2017 (Ảnh: Phi Hùng)

Năm nay kỳ thi được giao cho các Sở GD- ĐT địa phương chủ trì nên số lượng cán bộ ĐH được cử về địa phương phối hợp là 36.000 người, giảm khoảng 20.000 người so với năm 2016.

Về phía các trường ĐH, khi được phân công, nhiều trường rất ủng hộ và sẵn sàng đi cả những vùng khó khăn. Các trường THPT thì đồng loạt tổ chức ôn tập cho học sinh, thầy cô phân nhóm học sinh, giỏi, khá, yếu để dạy vì trách nhiệm với tất cả các em. Công tác tập huấn cho cán bộ coi thi cũng được các Sở GD-ĐT và các trường ĐH tiến hành sớm và nghiêm túc.

Thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay, cả nước huy động hơn 90.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia. Trong đó, số lượng cán bộ, giảng viên huy động từ các trường ĐH-CĐ là gần 36.000 người.

Liên quan tới công tác tuyển sinh năm 2017, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: Bộ sẽ cử cán bộ nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh tham gia tư vấn. Năm nay thí sinh được đăng ký xét tuyển đợt 1 cùng lúc với đăng ký dự thi, và không giới hạn nguyện vọng, có thể xem như các em được thi vào nhiều trường. So với thời thi “ba chung”, các em chỉ được thi vào một trường, thì năm nay quyền lợi của thí sinh được đảm bảo tốt hơn.

Tuy nhiên, khi đăng ký xét tuyển trước khi có kết quả thi, có thể một số thí sinh chưa cập nhật được đầy đủ thông tin về thị trường lao động, cũng như chưa suy nghĩ chín chắn việc chọn ngành phù hợp. Kết quả thi của một số thí sinh có thể lệch nhiều so với kết quả dự kiến khi đăng ký dự thi. Vì thế quy chế dành cho thí sinh cơ hội được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đến nay, các trường đã tải đầy đủ cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký vào trường mình để phân tích, điều chỉnh chiến lược tuyển sinh phù hợp. Sau khi các trường phân tích dữ liệu đăng ký xét tuyển, thấy những ngành nào còn thiếu thí sinh thì trường hoàn toàn có thể tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, thu hút thêm thí sinh đăng ký sau khi có kết quả thi.

Quy chế quy định khi xét tuyển, các trường xét bình đẳng theo kết quả thi của thí sinh, không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Thí sinh cũng chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng cao nhất trong danh sách đã đăng ký. Do đó, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng cao (vào trường có đông thí sinh đăng ký chẳng hạn) thì có thể trúng tuyển vào nguyện vọng tiếp theo ở trường khác, mà không cần phải rút nguyện vọng ở trường có đông thí sinh.

Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh nên đăng ký một vài ngành cao hơn kết quả thi, một vài ngành tương đương kết quả thi, và một vài ngành thấp hơn kết quả thi. Trong đó, nguyện vọng 1 luôn đăng ký vào ngành/trường yêu thích nhất. Sau khi có kết quả thi, thí sinh chỉ nên điều chỉnh nguyện vọng khi kết quả thi thực tế lệch nhiều so với kết quả dự kiến.

Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH - CĐ

Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017, do Bộ GD-ĐT tổ chức cùng với sự đồng hành của Tổng cục Dạy nghề và Vingroup.

Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ năm 2017 sẽ được tổ chức tại ba địa phương, trong đó ngày hội tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 8h - 17h ngày 8/7/2017 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (số 1 Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng), với 90 gian tư vấn của các trường ĐH, CĐ khu vực phía Bắc.

Ngày hội tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 8h - 17h ngày 9/7/2017 tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM (số 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10), với 170 gian tư vấn của các trường ĐH, CĐ khu vực phía Nam.

 

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.