| Hotline: 0983.970.780

Hơn trăm tấn đường nhập lậu 'ngụy trang' dưới lớp ve chai

Thứ Tư 17/05/2017 , 08:21 (GMT+7)

Toàn bộ những bao đường cát này được ngụy trang khá tinh vi dưới một lớp ve chai và rác thải bên trên, phủ bạt che kín để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi vận chuyển.

18-18-33_img-34125
Số đường nhập lậu bị phát hiện. (Ảnh: QLTT 2A cung cấp)

Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng 16/5, Đội Quản lý Thị trường 2A - Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Thành Phát (số 55A đường Kinh C, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) đã phát hiện hơn 70 tấn đường không có hóa đơn chứng từ, nhãn hiệu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng trăm bao đường, ước tính hơn 10 tấn. Ngoài ra, phía bên ngoài kho hàng còn có hai xe tải đang chất đầy hàng trăm bao tải đường cát trắng, ước tính khoảng 30 tấn mỗi xe.

Được biết, chủ nhân số đường này là bà Nguyễn Thị Ngọc Xiêm (SN 1987, quê Tiền Giang). Thời điểm kiểm tra, bà Xiêm không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Bà Xiêm khai, số đường này có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia, được nhập lậu về Việt Nam bằng đường bộ qua biên giới.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất