| Hotline: 0983.970.780

Hồng Kông có trưởng đặc khu mới

Chủ Nhật 25/03/2012 , 16:17 (GMT+7)

Ông Lương Chấn Anh đã chính thức được bầu là trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc sau khi đánh bại các ứng cử viên còn lại.

Ông Lương Chấn Anh đã chính thức được bầu là trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc sau khi đánh bại các ứng cử viên còn lại. Theo kế hoạch, ông Lương Chấn Anh sẽ chính thức lên thay ông Tăng Âm Quyền kể từ ngày 30/6 tới.  

Ông Lương Chấn Anh vui mừng nhận tin chiến thắng

Trưa 25/3 theo giờ địa phương, Ủy ban bầu cử đặc khu hành chính Hồng Kông đã chính thức công bố kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng Đặc Khu hành chính diễn ra sáng cùng ngày. Theo đó, ứng cử viên Lương Chấn Anh giành được 689 phiếu ủng hộ, bỏ xa hai ứng cử viên Đường Anh Niên (285 phiếu) và Hà Tuấn Nhân (76 phiếu).

Với kết quả này, ông Lương Chấn Anh đã giành thắng lợi ngay tại vòng một và sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị người đứng đầu đặc khu Hồng Kông sau khi ông Tăng Âm Quyền kết thúc nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp vào ngày 30/6 tới.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ 9 sáng và kết thúc vào 11 giờ cùng ngày tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Hồng Kông. Theo qui định, ứng cử viên phải nhận được ít nhất 601 phiếu ủng hộ để giành chiến thắng.

Trong cuộc bỏ phiếu sáng nay, 1.132 thành viên Ủy ban bầu cử đặc khu hành chính Hồng Kông đã tới bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 94,89%. Đây là cuộc bỏ phiếu bầu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông lần thứ 4 được tổ chức.

Phát biểu họp báo ngay sau khi nhận được thông báo dành chiến thắng, ông Lương Chấn Anh cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho mình và khẳng định niềm vinh hạnh được phụng sự người dân Hồng Kông trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

"Hồng Kông có nhiều lợi thế cạnh tranh. Người dân Hồng Kông rất sáng tạo, cần cù và có khả năng thích nghi tốt. Cùng với việc tìm kiếm các cơ hội phát triển, chúng ta sẽ đưa nền kinh tế Hồng Kông tiếp tục phát triển thịnh vượng và nâng cao đời sống của người dân tại đây”, ông Lương Chấn Anh nói thêm.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm