| Hotline: 0983.970.780

Hong Kong: Một chìa khóa khởi động 3.800 xe buýt

Thứ Hai 03/10/2011 , 15:02 (GMT+7)

Công ty Xe buýt Cửu Long vừa trang bị cùng một loại khóa cho tất cả 3.800 chiếc xe buýt của mình chạy trên các tuyến đường ở Hong Kong (Trung Quốc).

Công ty Xe buýt Cửu Long vừa trang bị cùng một loại khóa cho tất cả 3.800 chiếc xe buýt của mình chạy trên các tuyến đường ở Hong Kong (Trung Quốc).

Mỗi khi phải chuyển sang chạy xe ở tuyến đường khác, lái xe không phải mất công liên hệ đổi chìa khóa cho nhau.

Để bảo đảm an toàn, Công ty Xe buýt Cửu Long quy định lái xe không được tự ý làm chìa khóa dự phòng và khi nghỉ việc hay nghỉ hưu phải giao lại chìa khóa cho công ty, nếu làm mất phải chịu phạt 50 HKD.

Tuy nhiên, để tránh bị phạt trong trường hợp mất chìa khóa, không ít lái xe đã tự ý đánh thêm một chiếc chìa khóa dự phòng và điểm đến của họ là một cửa hàng bán khóa ở trung tâm mua sắm Mei Foo Sun Cheun, gần xưởng xe của công ty tại Lai Chi Kok.

Vì thế, sự thuận tiện nêu trên, theo tờ Sharp Daily ngày 3/10, cũng có thể khiến cho việc ăn cắp xe buýt trở nên dễ dàng hơn.

Để minh chứng cho điều này, phóng viên tờ báo đã đến cửa hàng khóa nêu trên, bỏ ra 6 HKD là đã có trong tay một phiên bản của chiếc chìa khóa xe buýt vốn đã được người chủ cửa hàng làm sẵn.

Sau đó với sự giúp đỡ của một lái xe, phóng viên phát hiện chiếc chìa khóa này không khác gì chiếc chìa khóa Công ty Xe buýt Cửu Long giao cho lái xe, giúp người có nó mở được cửa xe.

Tuy nhiên, các luật sư cũng cảnh báo ngoài lái xe của Công ty Xe buýt Cửu Long, ai đó có được chìa khóa xe buýt của Công ty Xe buýt Cửu Long, dù chỉ là để phục vụ mục đích sưu tập cũng phạm vào tội “tàng trữ đồ giả”, đối mặt với án phạt cao nhất là 14 năm tù giam.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.