| Hotline: 0983.970.780

Hỏng một động cơ, máy bay Nga chở 170 khách hạ cánh khẩn

Chủ Nhật 20/05/2018 , 07:14 (GMT+7)

Một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Nga phải hạ cánh khẩn cấp xuống Moskva chỉ với một động cơ còn hoạt động.

Một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Pobeda, Nga. Ảnh: RT.

Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Pobeda sáng nay phải quay trở lại sân bay Voronezh, nơi nó cất cánh, trong khi thực hiện hành trình đến đến thành phố Astrakhan do động cơ bên phải ngừng hoạt động, theo RT.

Theo trang theo dõi hàng không Flightaware, phi cơ Nga chở theo 170 hành khách phải hạ độ cao xuống 2.000 m và giảm tốc độ một giờ sau khi khởi hành. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống thủ đô Nga vào 13h20.

Ngày 18/5, một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Cubana de Aviacion của Cuba cũng gặp nạn tại khu vực gần sân bay Jose Marti ở thủ đô Havana khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Boeing 737 là loại máy bay thương mại tầm trung phổ biến nhất thế giới được tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất liên tục từ năm 1967. Theo số liệu của tập đoàn này, Boeing 737 được sử dụng rộng rãi đến mức luôn có 1250 chiếc hoạt động vào mọi thời điểm trên khắp thế giới.Trung bình, cứ 5 giây có một chiếc Boeing 737 đang cất cánh hoặc hạ cánh.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất