| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác với Bỉ nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Thứ Năm 14/04/2011 , 09:43 (GMT+7)

Chiều qua 13/4, dưới sự chứng kiến của nhiều trường đại học lớn tại Bỉ, một Biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD-ĐT và Vương quốc Bỉ đã được ký kết.

Theo bà Nguyễn Thanh Huyền, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), từ năm 2003, Chính phủ Bỉ đã triển khai nhiều chương trình học bổng song phương tại Việt Nam, tạo cơ hội cho hàng trăm người được đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại nước có nền giáo dục phát triển này. Nhiều dự án liên kết với Bỉ đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng giáo dục...

Cũng tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Việt Nam đang huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ để phát triển sự nghiệp giáo dục, trong đó tập trung hiện đại hóa hệ thống đào tạo đại học và sau đại học mà một trong những yêu cầu cụ thể là nâng cao tài liệu, giáo cụ giảng dạy. Theo Thứ trưởng, đấy là những cách làm để khắc phục dần những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong giáo dục.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.