| Hotline: 0983.970.780

Huấn luyện viên Đài Bắc Trung Hoa ấn tượng nhất Công Phượng

Thứ Năm 23/03/2017 , 07:37 (GMT+7)

Huấn luyện viên Kuroda Kazuo của tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã dành rất nhiều lời ngợi khen cho cá nhân Công Phượng và tuyển Việt Nam sau trận đấu tại Hàng Đẫy tối qua (22/3).


Ông Kazuo hết lời khen ngợi Công Phượng và lối chơi của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)


Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng bị gỡ hòa bởi Công Phượng trong trận hòa 1-1 với Việt Nam. Khác hẳn với trận thua đậm 4-1 một năm về trước, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã có trận đấu tốt trước đội chủ nhà Việt Nam được đánh giá cao hơn. Huấn luyện viên trưởng Kuroda Kazuo mới lên nhận chức được 5 tháng, nhưng những chỉ đạo của ông đang cho thấy sự hiệu quả.

Đánh giá về trận đấu, ông Kuroda Kazuo chia sẻ: “Việt Nam đã trình diễn một lối chơi rất hấp dẫn. Tôi rất vui vì kết quả bởi đối thủ Việt Nam rất mạnh mà đội bóng của tôi vẫn có trận hòa trên sân khách.”

“Tôi không thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam nên không biết sức mạnh thực tế của đội tuyển nước bạn. Nhưng tôi thấy họ đã tạo được nhiều cơ hội. Về phần mình, chúng tôi đã chơi với 120 % sức lực”.

Nhà cầm quân người Nhật cho rằng trận hòa này  từ có nguyên nhân từ khả năng dứt điểm không tốt của hàng công chủ nhà: “Chất lượng cú sút của các tiền đạo Việt Nam hôm nay không tốt. Nhưng tôi đánh giá cao tinh thần thượng võ của họ hôm nay. Không có va chạm nào quá lớn giữa hai đội.”

“Một điều đen đủi khác là mặt sân Hàng Đẫy hôm nay không ở tình trạng lý tưởng. Việc đó không chỉ ảnh hưởng tới Đài Bắc Trung Hoa mà còn ảnh hưởng tới lối chơi của chủ nhà Việt Nam.”


Công Phượng ghi bàn thứ hai trong màu áo tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)


Khi còn dẫn dắt U19 Đài Bắc Trung Hoa, ông Kazuo từng chạm trán U19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hồi năm 2013 tại vòng loại Giải U19 châu Á 2014. Ở trận đấu đó, U19 Đài Bắc Trung Hoa thua 1-6 và Công Phượng lập một hat-trick. Bốn năm sau, chính Phượng tiếp tục ghi bàn vào lưới một đội tuyển của ông Kazuo.

Nói về Công Phượng, ông Kazuo thừa nhận: “Cầu thủ số 16 Nguyễn Công Phượng là người tôi thực sự ấn tượng. Phần lớn cầu thủ Việt Nam chơi rất hay. Tôi đặc biệt ấn tượng với tốc độ của các cầu thủ Việt Nam. Tôi nghĩ do công tác đào tạo trẻ của Việt Nam rất tốt nên các bạn mới có nền tảng để chơi thứ bóng đá khoáng đạt như hôm nay.”

“Sự khác biệt giữa hai bên là Việt Nam có lối chơi rõ ràng còn Đài Loan rất non trẻ và có lối chơi hơi bột phát. Nhịp lên bóng của Việt Nam rất tốt. Tôi mong tương lai gần, chúng tôi có thể học hỏi chương trình đào tạo bóng đá của Việt Nam.”

(VIETNAM+)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm