| Hotline: 0983.970.780

Hút thuốc lá nơi công cộng: Không ai bị phạt, cũng không thấy ai đi phạt

Thứ Sáu 10/03/2017 , 09:55 (GMT+7)

Theo quan sát của tôi, số người hút thuốc lá nơi công cộng vẫn còn nhiều mà chưa thấy ai bị phạt, và cũng không thấy ai đi phạt. 

Có người nói hút thuốc lá đã quen rồi không bỏ được. Nhưng tôi cũng như nhiều người bạn mà tôi quen biết cũng đã từng hút thuốc lâu năm, mà vẫn bỏ được hẳn, đến giờ khi thấy người khác hút thuốc thì rất khó chịu, phải tìm đi chỗ khác. Tính đến nay tôi đã bỏ hẳn hút thuốc lá được trên dưới 20 năm, kể từ đó đến giờ sức khoẻ tốt, không bị viêm họng, đêm ngủ ngon, không còn cảnh khò khè khó thở về đêm.

Tác hại thuốc lá, nói ra thì ai cũng biết cả rồi, có tới 70 chất độc hại, trong đó nguy hiểm nhất hút thuốc lá có nguy cơ cao gây ung thư phổi… Nghị định 45 ngày 6/4/2005 của Chính phủ cũng đã quy định cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, theo đó từ ngày 1/1/2010 nghiêm cấm hút thuốc lá ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tuy nhiên theo quan sát của tôi, số người hút thuốc lá vẫn còn nhiều mà chưa thấy ai bị phạt, và cũng không thấy ai đi phạt. Hàng ngày tôi đi xe buýt vẫn bắt gặp người hút thuốc lá, khi được nhắc nhở thì họ lại tỏ thái độ bất mãn.

Để thực thi quy định của Chính phủ có hiệu quả thì không chỉ tuyên truyền, giải thích, vận động mà cần có những biện pháp phối hợp đồng bộ, và xử lý kiên quyết, nghiên cứu chính sách đối với ngành sản xuất thuốc lá cho phù hợp. Người đứng đầu, cán bộ đảng viên, đoàn viên các cơ quan, công sở thực hiện nghiêm túc trước rồi vận động quần chúng noi theo. Từ bỏ hút thuốc lá là nghĩa cử, hành động đẹp. Hãy bỏ thuốc lá ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay.

(BR-VT)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm