| Hotline: 0983.970.780

Hữu Thắng gọi 'trò cưng' của Toshiya Miura trở lại đội tuyển

Chủ Nhật 29/05/2016 , 06:52 (GMT+7)

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng của QNK Quảng Nam đã được triệu tập lên tuyển Việt Nam thay thế Ngô Hoàng Thịnh dính chấn thương. Anh đã có mặt ở đội tuyển ngày hôm qua (28/5).


Huy Hùng đã trở lại đội tuyển Việt Nam sau quãng thời gian vắng mặt. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)


Hoàng Thịnh dính chấn thương nặng khi còn thi đấu cho Thanh Hóa ở V-League. Huấn luyện viên Hữu Thắng chỉ phát hiện ra chuyện này sau khi Hoàng Thịnh lên tuyển. Nhưng ông vẫn quyết định giữ anh ở lại để tiếp tục điều trị. Để thay thế Hoàng Thịnh, Hữu Thắng đã gọi Huy Hùng lên tuyển vào chiều qua.

Tiền vệ của QNK Quảng Nam chính là người đá cặp với Hoàng Thịnh ở trung tâm hàng tiền vệ tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014. Anh gây ấn tượng mạnh với những màn trình diễn xuất sắc, được báo giới Đông Nam Á đánh giá rất cao. Tại SEA Games 28, Huy Hùng cũng là quân “át chủ bài” ở tuyển giữa của U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên có công phát hiện ra Huy Hùng là người tiền nhiệm Toshiya Miura của Hữu Thắng. Ông đã triệu tập Huy Hùng lên tuyển dù anh khi đó đang chơi ở giải Hạng Nhất, cho Huy Hùng vị trí chính thức. Ở chiều ngược lại, Hữu Thắng mới lần đầu tiên triệu tập tiền vệ này.

Tiền vệ 24 tuổi đã có mặt chiều qua và ngay lập tức ra sân trong trận đấu tập nội bộ của tuyển Việt Nam. Anh nhiều khả năng sẽ là phương án dự phòng cho cặp Tuấn Anh - Xuân Trường. Nhân sự hiện tại của tuyển Việt Nam ở giữa sân là khá mỏng khi bộ đôi Duy Mạnh, Hoàng Thịnh đều dính chấn thương.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm