HLV Hữu Thắng |
"Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ Việt Nam. Họ kỳ vọng rất lớn ở kỳ SEA Games này, ở lứa cầu thủ này. Họ đã dồn hết từ tình cảm đến sự đóng góp, tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển. Tôi là thuyền trưởng, tôi không làm được điều đó.
Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc. Ngay sau đây, tôi xin từ chức HLV trưởng và HLV trưởng U22 Việt Nam", HLV Hữu Thắng tuyên bố.
Trước câu hỏi: "Bỏ qua thành tích SEA Games, trước đó ông đã đưa U22 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Nếu VFF vẫn đề nghị ông ở lại, ông sẽ suy nghĩ sao?"
HLV Hữu Thắng trả lời: "Quyết định từ chức sau thất bại trước Thái Lan là một quyết định không phải vội vã. Những gì U22 đã chiến đấu và ra về với một vị thế không được tốt thế này, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn những thành tích tôi và đội tuyển đã có từ trước, tôi nghĩ, tôi nên có một quyết định đúng đắn để có thể có những HLV khác lên làm cho bóng đá Việt Nam sang một trang mới sẽ tốt đẹp hơn".
Nói về nguyên nhân thất bại, HLV Hữu Thắng cho biết: “Nguyên nhân đầu tiên là do tôi, tôi đã không làm được tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ để họ giữ được cái đầu lạnh trong những trận căng thẳng như thế này. Liệu pháp tâm lý của tôi và ban huấn luyện chưa đủ để cho các cầu thủ thoải mái sau những căng thẳng của trận Indonesia nên cầu thủ của chúng ta nhập cuộc tương đối nặng nề.
Tôi cũng mong báo chí hãy hiểu rõ vấn đề, tất cả những điều cần thiết tôi đã làm và chưa làm được cho tinh thần của cầu thủ có một trận đấu trước Thái. Tất cả những điều đó, các bạn không nên đổi lỗi cho cầu thủ mà tôi là thuyền trưởng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tất cả những gì U22 Việt Nam chưa thể hiện được. Và mong truyền thông trong nước hãy giảm nhẹ bớt, đừng chỉ trích cầu thủ của tôi. Chắc chắn tôi sẽ từ chức sau buổi họp báo hôm nay và chịu trách nhiệm tất cả".