Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa nguyên đơn Huỳnh Ngọc Ẩn và bà Huỳnh Thị Ứng, cùng ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã kéo dài 7 năm và qua nhiều lần hoãn, gây không ít bức xúc cho nhiều người.
Phiên xử phúc thẩm lần 2 vào sáng 30/5 vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên hủy bản án sơ thẩm lần 2 số 46/2013/DS-ST ngày 15/11/2013 của TAND huyện Phú Quốc, do vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Trước đó, TAND tỉnh Kiên Giang cũng đã hủy án do TAND huyện Phú Quốc xét xử sơ thẩm lần đầu, cũng vi phạm nghiêm trọng tố tụng.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/10/2007, ông Ẩn kiện đòi gia đình bà Ứng phải trả cho ông 1.800 m2 đất ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh. Vì ông Ẩn cho rằng số đất đó là do ông mua của người khác. Trên đất có ngôi mộ của chị ông và được cấp sổ xanh (tạm cấp đất cho hộ gia đình trên đảo Phú Quốc).
Về phía bị đơn thì nói, số đất mà ông Ẩn đòi là của gia đình bà Ứng khai khẩn năm 1987. Từ năm 1989 đến năm 1993, gia đình bà cho ông Ẩn và 2 hộ khác mượn để canh tác hoa màu. Đầu năm 1996, ông Ẩn trả lại và gia đình bà Ứng sử dụng mảnh đất đó đến nay. Chẳng những vậy, gia đình bà Ứng còn xây nhà ở trên đất.
Trên thực tế, không có ngôi mộ nào là chị ông Ẩn nằm trong đất bà đang quản lý. Năm 2004, khi có người đến đất bà Ứng đang ở kêu bán, thì bà mới té ngửa là đất này ông Ẩn đã bán cho ông Huỳnh Văn Quang. Từ đó, giữa ông Ẩn và bà Ứng xảy ra tranh chấp.
Điều oái oăm là, qua nhiều lần thẩm định và lấy lời khai, ông Ẩn không chỉ được vị trí đất mà mình đang kiện đòi là ở đâu. Rồi ông đòi khu đất này, thì được TAND huyện Phú Quốc xử cho khu đất khác... Từ đó, tòa tuyên buộc gia đình bà Ứng phải di dời cây cối, nhà cửa trên đất để giao trả cho ông Ẩn 1.744m2 đất.
Bản án sơ thẩm số 46/2013/DS-ST của TAND huyện Phú Quốc bị cấp phúc thẩm tuyên hủy như nói trên, khiến nhiều người phải kêu trời. Không biết cán bộ TAND huyện Phú Quốc ngồi xử vụ án này không "thuộc luật" hay vì lý do khác?