| Hotline: 0983.970.780

Huy động cộng đồng trong xây dựng NTM

Thứ Năm 12/12/2013 , 10:50 (GMT+7)

Nhiều địa phương đang có những cách xây dựng NTM sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và hơn hết là huy động được sức mạnh của cả cộng đồng trong phong trào này.

Nhiều địa phương đang có những cách xây dựng NTM sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và hơn hết là huy động được sức mạnh của cả cộng đồng trong phong trào này. Hội thảo “Huy động cộng đồng phát triển NTM” do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn (IPSARD) tổ chức ngày 11/12 đã khẳng định điều đó.

Những mô hình đột phá

Xã Vĩnh Thành nằm ở phía Đông của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), là xã khó khăn do hậu quả của hai cuộc chiến tranh để lại. Vì thế, việc đổi mới SX, phát triển KT-XH luôn được chính quyền và nhân dân nơi đây đặt lên hàng đâu.

Ngay từ năm 2001, được sự hỗ trợ từ Chính phủ Hàn Quốc, xã Vĩnh Thành bắt đầu triển khai dự án xây dựng Mô hình làng mới Saemaul Undong ở thôn Hiền Lương. Sau 2 năm, dự án đã tác động một cách thiết thực đến việc cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Từ đó, nhận thức của người dân đã thay đổi, họ không còn tư tưởng trông chờ vào Nhà nước mà có ý thức tự lực tực cường hơn.


Nhiều địa phương đã thành công trong việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng NTM

Ngoài ra, nhiều công trình phúc lợi như trường mầm non, nhà văn hóa được hỗ trợ xây dựng, các mô hình khuyến nông được áp dụng đã tạo thuận lợi cho nông dân mạnh dạn đổi mới phương thức SX, tăng năng suất cây trồng.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Lê Minh Dục nhận xét, một trong những giá trị cơ bản của Mô hình làng mới Saemaul Undong tại Vĩnh Thành là phát huy được tinh thần làm chủ của người dân, họ được tham gia trực tiếp và quá trình xây dựng NTM của xã. Nhờ đó, trong 3 năm, từ 2010 đến 2013, xã đã huy động được 1,9 tỷ đồng đóng góp từ nhân dân, đây là con số không nhỏ trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

“Nếu như năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi còn đến 45%, thì đến nay đã giảm còn 5,4%. Lực lượng lao động được chuyển đổi hơn 37% sang tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tổng thu nhập xã hội toàn xã năm 2013 đạt 76 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 19,1 triệu đồng/năm”, ông Dục thống kê.

Còn ở Thanh Văn, một xã thuộc huyện Thanh Oai, cách trung tâm Hà Nội chỉ có 15 km, lại có cách làm khác. Ông Quang Văn Thỉnh, Bí thư Đảng ủy xã, cho rằng, những năm gần đây, Thanh Văn đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đưa xã thoát khỏi đói ngèo và lạc hậu.

Những nét nổi bật của Thanh Văn là những bước đi mang tính đột phá, có tính chất quyết định, đó là xây dựng hệ thống điện nông thôn từ năm 1989, công tác xóa đói giảm nghèo và dồn điền đổi thửa (DĐĐT), phát triển kinh tế trang trại. Ngoài ra, xã còn thành lập và phát triển Quỹ bảo hiểm phúc lợi cho nông dân, xây dựng hạ tầng nông thôn và từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động.

Sức dân là vô tận

Tại hội thảo, hầu hết các ý kiến cho rằng, người dân phải là chủ thể trong xây dựng NTM. Các công trình phúc lợi, lựa chọn phương thức SX… phải do dân từ bàn, tự quyết định. “Nguồn lực trong dân là vô cùng to lớn nếu biết cách huy động”, TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD khẳng định.

Để minh chứng, ông Sơn cho biết, không những các mô hình của Vĩnh Thành là ít nhiều được hỗ trợ từ các dự án, ở Thanh Văn thì có lợi thế về mặt địa lý, mà còn có các mô hình như xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vươn lên từ nội lực.

“Trong 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Tùng Ảnh đã huy động nhân dân đóng góp được gần 92 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện hiến hơn 23 nghìn m2 đất, 1,5 nghìn m hàng rào, hàng chục nghìn cây có giá trị kinh tế cao cũng như hàng nghìn ngày công lao động đóng góp vào Chương trình xây dựng NTM”, ông Sơn phân tích.

Để huy động được sức mạnh vô tận từ dân, hội thảo đã chỉ ra nhiều bài học, đó là trong quá trình thực hiện, cần công khai, minh bạch trước dân, đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất từ chính quyền đến người dân. Ngoài ra, gắn công tác tuyên truyền với chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời tuyên dương các điển hình tiên tiến, thúc đẩy sự lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

“Một vấn đề quan trọng nữa là chính quyền các cấp phải thực sự vào cuộc một cách tích cực, lãnh đạo cơ sở phải tâm huyết, công khai, minh bạch thì mới làm tấm gương cho nhân dân noi theo”, ông Đặng Kim Sơn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm