| Hotline: 0983.970.780

Hủy gói thầu công trình “thi công trước, đấu thầu sau"

Thứ Ba 10/06/2014 , 09:32 (GMT+7)

Nguyên nhân đình chỉ, hủy gói thầu là do sai phạm tại khoản 2 và khoản 3, điều 66, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Liên quan đến vụ sai phạm trong xây dựng một số công trình các trụ sở hành chính xã Biển Bạch Đông, ông Huỳnh Quốc Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa ký quyết định đình chỉ, hủy gói thầu số 3 (tức công trình xây dựng trụ sở hành chính xã Biển Bạch Đông).

Trước đó, NNVN đã có thông tin phản ánh về một số công trình xây dựng các trụ sở hành chính xã Biển Bạch Đông trái pháp luật. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã này đã bàn giao đưa vào sử dụng gần cả năm mới ký hợp đồng thi công công trình; trụ sở hành chính xã được đưa ra đấu thầu rộng rãi trong khi huyện này đã cho thi công trước đó khoảng 2 tháng.

Điều mà dư luận bất bình là gói thầu số 3 (công trình xây dựng trụ sở hành chính xã Biển Bạch Đông) là do UBND huyện Thới Bình làm chủ đầu tư và được thi công sau trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã khoảng 2 năm (tức đã thấy sai phạm nhưng vẫn nối tiếp sai phạm). Vấn đề mà dư luận đặt ra là cả 2 công trình nói trên đều do Cty TNHH Thành Trung là đơn vị thi công.

Tại quyết định hủy gói thầu số 3 do Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Huỳnh Quốc Hoàng ký có nêu rõ: Nguyên nhân đình chỉ, hủy gói thầu là do sai phạm tại khoản 2 và khoản 3, điều 66, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Dư luận cho rằng Cty Thành Trung đã móc nối với UBND hoặc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình huyện Thới Bình để được chỉ định thi công nhiều công trình trong khi Cty này không đủ năng lực thi công.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất