| Hotline: 0983.970.780

Huyện bán cả hành lang an toàn đường sắt

Thứ Sáu 26/02/2010 , 09:45 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại ô đất ở khu quy hoạch dân cư Đồng Bàu, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế).

Người dân bất ngờ khi biết mảnh đất được cấp sổ đỏ của mình vi phạm Luật Đường sắt

Sau hơn 2 năm được cấp sổ đỏ nhưng chủ nhân của 32 lô đất ở khu quy hoạch dân cư Đồng Bàu, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) vẫn không được xây cất nhà cửa bởi lý do đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Dọc tuyến hành lang an toàn giao thông đường sắt ở khu quy hoạch dân cư Đồng Bàu giờ vẫn còn sót lại nhiều đống gạch, cát, dấu tích xây dựng nhà cửa. Một người dân ở đây cho biết, đó là dấu tích của những hộ dân đang tiến hành xây dựng nhà cửa thì bị ngành đường sắt cưỡng chế buộc không được xây dựng do vướng hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Bà Hồ Thị Thanh Xuân ở thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền có hai lô đất (số 37 và 38) với tổng diện tích 263m2 tại khu quy hoạch Đồng Bàu và đã được UBND huyện Phú Lộc cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) theo Quyết định 1715 ngày 26/10/2007. Bà Xuân bức xúc: “Cứ mỗi lần gia đình tôi tiến hành xây dựng nhà cửa tại hai lô đất này thì bị ngành đường sắt tới ngăn cản và cưỡng chế. Ban đầu tôi không chấp hành vì đất đó tôi đã có giấy tờ hợp lệ, nhưng khi hỏi lý do thì ngành đường sắt bảo là đất vướng vào hành lang an toàn giao thông đường sắt nên tôi phải chấp nhận”.

Chung tình cảnh đó là bà Nguyễn Lê Anh Phương, ở thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền. Bà Phương mua một lô đất có diện tích 136m2, được cấp sổ đỏ theo Quyết định 982 cấp ngày 24/8/2007 nhưng không thể triển khai xây nhà vì vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Bà Phương nói: “Toàn bộ số tiền mua đất là do vay mượn cả nhưng giờ thì không xây được nhà, tiền cũng chẳng lấy lại được”.

Khu quy hoạch Đồng Bàu được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt từ tháng 8/2003 với tổng cộng 65 lô đất với tổng diện tích 10.400m2, nằm giữa ranh giới đường QL 1A và đường sắt Bắc – Nam. Mỗi lô đất được bán với giá trung bình 99 triệu đồng. Việc bán đất tại khu quy hoạch này đến năm 2008 mới kết thúc và những hộ dân mua đất đều được cấp sổ đỏ trong năm 2007 và 2008. Tuy nhiên, theo Luật Đường sắt 2005 có hiệu lực vào ngày 1/1/2006 quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt là 15m, do đó trong số 65 lô đất tại khu quy hoạch này có tới 25 lô vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Đặc biệt, có 7 lô đất đều vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt theo Nghị định 39 CP năm 1996 của Chính phủ (hành lang mỗi bên 5,6m).

Giải thích sự việc trên, ông Lê Chí Dũng, Trưởng Phòng TN&MT huyện Phú Lộc cho biết: “Khi chúng tôi tiến hành bán đấu giá và cấp sổ đỏ cho người dân ở 32 lô đất vướng hành lang an toàn giao thông đường sắt thì Luật Đường sắt đã ra đời, nhưng do sơ suất, không nắm luật nên Hội đồng đấu giá đất của huyện vẫn tổ chức đấu giá và cấp sổ đỏ”. Ông Dũng khẳng định Phòng TN&MT huyện Phú Lộc sẽ làm việc với Hội đồng đấu giá đất của huyện Phú Lộc để giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Điền thì: “Từ tháng 6/2008, UBND xã liên tục nhận được đơn khiếu nại của các hộ dân và UBND xã đã gửi tờ trình lên UBND huyện, Hội đồng đấu giá đất của huyện, phòng TN&MT huyện nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi giải quyết”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá đât huyện Phú Lộc, khẳng định: Do chưa thấy người dân phản ánh nên chưa thể giải quyết vụ việc và trả lại tiền cho người dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm