| Hotline: 0983.970.780

Ibrahimovic: 'Man Utd sẽ soán ngôi Man City'

Thứ Hai 20/11/2017 , 21:00 (GMT+7)

Tiền đạo người Thụy Điển mới trở lại trong màu áo Man Utd nhưng khẳng định quyết tâm cho phần còn lại mùa giải.

"Tôi nghĩ Man Utd có thể đuổi kịp Man City. Tại sao điều đó lại bất khả thi? Chúng tôi muốn trở thành số một và họ đang đứng ở vị trí đó", Ibrahimovic nói. "Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mùa giải trước, chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt nhưng vẫn kết thúc với hai danh hiệu. Đội bóng đã mạnh hơn ở mùa hiện tại, và mục tiêu là giành chiến thắng cùng các danh hiệu".

Mourinho và Ibrahimovic trao đổi ở trận tái xuất trước Newcastle. Ảnh: AFP.

Ibrahimovic đã vào sân ở phút 77 trong chiến thắng 4-1 của Man Utd trước Newcastle. Không nhiều người nghĩ rằng ngôi sao người Thụy Điển sẽ tái xuất trong màu áo đỏ, thậm chí quay lại chơi bóng, khi anh ngã xuống hồi tháng 4/2017. Chấn thương đầu gối ở tuổi 35 lúc ấy từng bị xem như dấu chấm hết cho sự nghiệp lẫy lừng của cầu thủ này.

Tuy nhiên, Ibrahimovic đã phục hồi thần tốc. Trong khi các dự đoán cho rằng phải tới đầu năm 2018 cựu tiền đạo Milan và Barca mới trở lại, nhưng Ibrahimovic làm bất ngờ tất cả từ giữa tháng 11.

"Tôi không vội trong quá trình hồi phục vì ngồi ngoài tới sáu tháng rưỡi. Tôi tuân thủ mọi bước, ngày qua ngày. Bí mật duy nhất là sự luyện tập chăm chỉ. Những người gần gũi biết tôi tập năm tới sáu giờ mỗi ngày", Ibrahimovic cho biết.

"Sau khi bị chấn thương, tôi tự nhủ bỏ cuộc không phải là một lựa chọn. Tôi tập trung vào việc trở lại và chơi tốt hơn. Tôi biết những gì cần làm là khai thông tư tưởng, khi đó đầu gối phải phục tùng đầu của mình".

Man Utd đang đứng thứ hai ở Ngoại hạng Anh và kém Man City tới tám điểm. Đây sẽ là thử thách lớn cho Ibrahimovic trong nỗ lực giành chức vô địch ở quốc gia thứ năm trong sự nghiệp.

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm