| Hotline: 0983.970.780

Ibrahimovic: 'Những lời chỉ trích của Mourinho quá hợp lý'

Chủ Nhật 16/04/2017 , 15:07 (GMT+7)

Mặc dù bị HLV Mourinho chỉ trích cách đây vài ngày nhưng Ibrahimovic không hề cảm thấy bị tổn thương. Trái lại, cầu thủ này đồng ý rằng những phát biểu của ông thày người Bồ Đào Nha quá chuẩn.

Sau trận đấu với Anderlecht, HLV Mourinho đã “nổi khùng” với hàng công MU. Ông cho rằng Ibrahimovic, Marcus Rashford, Martial, Lingard quá cẩu thả. Điều đó khiến cho MU không thể kết liễu đối thủ dù gây sức ép lớn.

Ibrahimovic đồng ý với những lời chỉ trích của Mourinho
 
Tuy vậy, Ibrahimovic không hề cảm thấy bị tổn thương sau những lời chỉ trích ấy. Trái lại, cầu thủ này đồng ý với những phát biểu của ông thày người Bồ Đào Nha. Phát biểu trước báo giới, chân sút người Thụy Điển cho biết: “Tôi cảm thấy HLV Mourinho đã đúng ở vấn đề này.

Bởi thân tôi cảm thấy mình không tốt bởi vì sự mệt mỏi. Nhưng tất cả không phải là lý do để ngụy biện cho sự yếu kém. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn phải làm tốt và làm tốt hơn nữa. Tôi thừa nhận mình đã có màn trình tệ ở trận đấu với Anderlecht.

Nhưng dù sao, chúng tôi cần tiếp tục vượt qua khó khăn để thẳng tiến bởi vẫn còn mục tiêu ở Europa League và Premier League. Toàn đội cần chiến đấu hết mình”.

Nói về đối thủ Chelsea, chân sút người Thụy Điển cho biết: “Tôi nghĩ rằng họ là đội bóng mạnh. Bên cạnh đó, việc họ thi đấu với mật độ 1 tuần/trận cũng tạo ra sự khác biệt, nhất là trong giai đoạn cuối mùa giải. Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu trận đấu ở mùa giải này, chỉ biết rằng con số ấy lớn hơn Chelsea rất nhiều.

Chúng tôi chẳng chú ý nhiều tới thành tích bất bại ở Premier League. Bởi ưu tiên của CLB vẫn là kết quả ở Premier League. Còn mấy cái kỷ lục chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Trận đấu giữa MU và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 22h00 hôm nay.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm